Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:27
RSS

Vượng Râu: "Lễ Giỗ tổ nghề sân khấu không phải làm cho vui, xong xuôi lại ra về"

Thứ sáu, 29/09/2017, 06:59 (GMT+7)

Nghệ sĩ hài Vượng Râu cho biết, Giỗ tổ nghề sân khấu là dịp các nghệ sĩ tưởng nhớ tổ nghiệp. Hi vọng sau ngày giỗ, các nghệ sĩ biết giúp đỡ nhau nhiều hơn...

Hằng năm cứ đến ngày 12/8 âm lịch, giới nghệ sĩ và những người hoạt động nghệ thuật đều hướng về Tổ nghiệp để bày tỏ lòng thành kính của mình đến những bậc thánh nhân đi trước đã mở ra nghiệp diễn. Thắp nén nhang khấn Tổ nghiệp để cầu mong được phù hộ cho những điều tốt đẹp, suôn sẻ của nghệ sỹ trong nghiệp diễn xuất. 

Giỗ tổ nghề sân khấu được tổ chức tại nhà Vượng Râu

Giỗ tổ nghề sân khấu là dịp để anh chị em nghệ sĩ bày tỏ lòng thành kính lên tổ nghiệp

Cũng như mọi năm, năm nay, danh hài Vượng Râu (Nguyễn Công Vượng) cùng các nghệ sĩ như Trà My, Thảo Vân Hồ Quang 8, NSND Lan Hương, ca sĩ Minh Quân,... sẽ tổ chức lễ Giỗ tổ nghề tại Thiên Trường Vọng phủ. Đây là biệt phủ được danh hài Vượng râu đầu tư xây dựng trên khuôn viên rộng khoảng 1000m2 tại Thạch Thất, Hà Nội  

Giỗ tổ là một ngày vô cùng quan trọng đối với giới nghệ sĩ. Đây không chỉ là dịp để bày tỏ lòng thành kính tới các bậc tiền nhân mà còn là dịp để giáo dục cho thế hệ nghệ sĩ trẻ về truyền thống uống nước nhớ nguồn. 

Công tác chuẩn bị cho chuẩn bị cho ngày Giỗ tổ nghề sân khấu đang gấp rút hoàn tất. Các nghệ sĩ đã phải bàn họp và phân công công việc trước đó 1 đến 2 tháng để đảm bảo mọi việc diễn ra đúng tuần tự, tôn kính, thiêng liêng.

"Lễ Giỗ tổ nghề quan trọng nhất là phần lễ nghi lề lối, nên trước cả vài chục ngày, chúng tôi đã phải chuẩn bị cho sao bái (đồ thờ) đầy đủ. Trước đêm mùng 10/8 âm lịch, mọi việc đã phải hoàn tất", nghệ sĩ hài Vượng Râu cho biết.

Nghệ sĩ Đinh Trà Mỹ và danh hài Vượng Râu tiếp tục làm lễ giỗ tổ nghề tại Thiên Trường Vọng phủ

Nghệ sĩ Đinh Trà My và danh hài Vượng Râu cùng các anh chị em nghệ sĩ tiếp tục làm lễ giỗ tổ nghề tại Thiên Trường Vọng phủ

"Năm nay, ban tổ chức lễ Giỗ tổ nghề sân khấu sẽ mời Đoàn Tế nữ Quan Lê Chân Hải Phòng lên Tế nhập tịch vào ngày 11/8 âm lịch. Đặc biệt, phần diễn xướng dâng Tổ sẽ được làm vào đêm trước. Đó là các phần trình diễn theo lối cổ hát Thờ cửa Đình cửa Đền xa xưa.

Tới sáng 12/8 âm lịch sẽ đón tiếp các đoàn thể và cá nhân đến dâng lễ cúng tổ. Vào 15h cùng ngày, Thượng toạ Thích Trường Xuân cùng các nghệ sỹ sẽ chính thức dâng hương cúng tổ. Sau khi xong lẽ mọi người sẽ ở lại thụ lộc ngay tại nhà thờ tổ", nghệ sĩ Đinh Trà My cho biết thêm. 

Nói về mong muốn khi tổ chức lễ Giỗ tổ nghề cho anh chị em nghệ sĩ, Vượng Râu cho biết bản thân chỉ biết lặng lẽ cố gắng làm một cái Lễ tạ Thánh Tổ cho các văn nghệ sĩ. Vì vậy việc phép tắc lề lối văn hoá Việt rất được đề cao. Đó là đặc thù mà hàng năm Vượng Râu cùng các anh chị em tổ chức, Giỗ tổ nghề mang màu sắc lễ nghi chứ không thiên về việc hội tụ hời hợt.

Vượng Râu cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể làm một lễ Giỗ nghề thật to có đủ lễ nghi rước và làm lễ mộc dục hằng năm cho anh chị em nghệ sĩ vì đất nhà quá chật. Nhưng dù sao bao nhiêu năm thờ cúng được như vậy là mãn nguyện rồi.

"Vượng Râu mong sao sau ngày Giỗ tổ các nghệ sĩ sẽ gần nhau hơn, biết chia sẻ với nhau nhiều hơn chứ không xưng bè cánh. Giỗ tổ nghề không phải tổ chức cho vui xong xuôi tất cả lại về. Đây không chỉ là cơ hội để anh chị em gặp gỡ hàn huyên mà còn là dịp để chỉ ra cái được và chưa được để khắc phục. Giúp khán giả hiểu biết nghề hát xướng ca nhưng không vô loài. Bởi trí tuệ và cái tâm cái đức của các nghệ sĩ", danh hài đất Bắc gửi gắm. 

Lê Hoài
Theo Đời sống Plus/GĐVN