Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:27
RSS

Vừa ra tù vì tội trộm chó lại tiếp tục bị bắt vì làm “cẩu tặc”

Thứ ba, 19/09/2017, 12:11 (GMT+7)

Sau khi mãn hạn 2 năm tù vì tội trộm chó, Tiến lại bị công an bắt giữ khi đang cùng bạn tiếp tục… trộm chó.

Vụ bắt trộm chó ở Quảng Nam

Hai đối tượng cùng tang vật trong vụ bắt trộm chó ở Quảng Nam

Sáng 19/9, ông Vũ Minh Tuấn, Trưởng công xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Công Tiến (46 tuổi) và Dương Viết Thắng (30 tuổi, cùng trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) và phương tiện cùng tang vật để xử lý hai “cẩu tặc”.

Theo thông tin ban đầu, 2 ngày trước công an địa phương phối hợp với đồn công an huyện Phú Ninh đóng tại địa phương, tuần tra phát hiện hai “cẩu tặc” đi xe máy và đồ nghề bắt trộm chó. Tại thời điểm đó, 2 đối tượng này đã bắt được 1 chú chó.

Khoảng 30 phút sau khi chốt chặn, đuổi bắt, cơ quan chức năng đã bắt giữ được Tiến và Thắng.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ 1 xe máy hiệu Exciter mang BKS 92H1-373.38, 1 súng điện, 1 ná cao su, 1 bình acquy, 2 biến thế và nhiều vật dụng liên quan phục vụ cho việc bắt trộm chó.

Được biết, vào năm 2013, Tiến ăn trộm chó ở huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã bị bắt giữ, sau đó bị phạt hai năm tù giam. Hết thời gian tạm giam, Tiến lại quay về con đường cũ.

Hoàng Linh
Theo Đời sống Plus/GĐVN