Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:30
RSS

Vụ xe khách lao xuống vực ở Cao Bằng: Con số thương vong tiếp tục tăng

Chủ nhật, 22/07/2018, 11:11 (GMT+7)

Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng, con số thương vong trong vụ xe khách lao xuống vực ở Cao Bằng tiếp tục tăng.

Hiện trường vụ việc xe giường nằm gặp nạn trên đèo Cao Bắc

Liên quan đến vụ việc xe khách dường nằm của nhà xe Duyệt Thuỷ mang BKS17K 8496 lao xuống vực sâu dưới chân đèo Cao Bắc thuộc Km 250 Quốc lộ 3 thuộc địa phận huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), trao đổi với PV, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết: “Sau khi nắm được thông tin về vụ việc, sáng nay, UBND tỉnh đã cắt cử 2 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh xuống địa bàn để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn”.

Ông Hoàng Vũ Nhuận, Đại diện Ban ATGT tỉnh Cao Bằng cho biết: “Thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông chiếc xe giường nằm của nhà xe Duyệt Thuỷ chở theo khoảng 30 hành khách trong đó có cả trẻ em.

Đây là vụ tai nạn giao thông hết sức nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi ghi nhận đã có 4 người tử vong trong đó có 3 người tử vong tại chỗ và 1 nạn nhân tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu”.

Vụ xe khách lao xuống vực ở Cao Bằng: Con số thương vong tiếp tục tăngSố người thương vong trong vụ việc xe khách giường nằm lao xuống vực tiếp tục tăng

“Hiện con số thương vong trong vụ tai nạn có thể vẫn tiếp tục tăng do nhiều hành khách vẫn đang mắc kẹt chưa đưa ra được”, đại diện Sở GTVT tỉnh Cao Bằng thông tin.

Cũng theo thông tin từ phía cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do xe khách chạy với tốc độ cao trên đường đèo. Khi gặp khúc cua gấp không làm chủ được tay lái nên đã lao xuống vực sâu.

Về công tác cứu hộ, cứu nạn, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết sau khi nắm được thông tin về vụ việc UBND tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo nhiều lực lượng chức năng như: Cảnh sát giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy… tới hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Vũ Nhuận, Đại diện Ban ATGT tỉnh Cao Bằng cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các hành khách trong xe khách gặp nạn. Cơ quan chức năng cũng đã thực hiện phương án cẩu xe lên để thuận lợi trong công tác tìm kiếm các nạn nhân quanh khu vực gặp nạn.

Vụ xe khách lao xuống vực ở Cao Bằng: Con số thương vong tiếp tục tăngLực lượng cứu hộ vẫn đang tổ chức cứu hộ người gặp nạn

Các nạn nhân gặp nạn trong vụ tai nạn được khẩn trương đưa đến Bênh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng để cấp cứu.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, hiện có 15 người bị thương đang được điều trị tại đây.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành công tác cứu hộ các nạn nhân đồng thời điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên.

Trước đó, như Đời sống Plus đã đưa tin, vào khoảng 6h sáng ngày 22/7, chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Duyệt Thuỷ chạy tuyến Cao Bằng – Thái Bình đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 3. Khi đi đến đoạn Km 250 Quốc lộ 3 thuộc địa phận chân đèo Cao Bắc (Nguyên Bình, Cao Bằng) thì bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN