Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:56
RSS

Vụ xe cứu hỏa đi ngược chiều trên cao tốc: Lỗi không thuộc về xe khách?

Thứ hai, 19/03/2018, 20:37 (GMT+7)

Liên quan đến vụ xe cứu hỏa đi ngược chiều trên cao tốc, một chuyên gia giao thông cho rằng lỗi gây ra tai nạn không thuộc về xe khách.

Vụ xe cứu hỏa đi ngược chiều trên cao tốc: Lỗi không thuộc về xe khách?
Vụ xe cứu hỏa đi ngược chiều trên cao tốc: Lỗi không thuộc về xe khách?. Ảnh báo Tiền phong.

Cụ thể, một lãnh đạo của Tổng cục Đường bộ cho hay, qua trích xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình cho thấy: Xe khách 29B-078.43 (xe khách trong vụ tai nạn với xe cứu hoả) trước khi tai nạn chạy tốc độ 88 km/h. Trong khi, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ được lưu thông tối đa 100 km/h ở tất cả các làn, trừ làn khẩn cấp.

Liên quan đến vụ tai nạn hi hữu này hiện có nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số luật sư trích dẫn Điều 22 Luật giao thông đường bộ cho hay: Xe cứu hoả là xe ưu tiên nên được quyền đi vào đường ngược chiều, đường cấm, không bị hạn chế tốc độ nên không vi phạm trong trường hợp này, lỗi vi phạm thuộc về xe khách, theo báo Tiền phong. 

Tuy nhiên, một chuyên gia giao thông cho rằng, lỗi không thuộc về xe khách. Trường hợp này, xe cứu hoả phải đi ngược chiều thì nên đi vào làn khẩn cấp của cao tốc, không nên đi vào làn đường xe đang chạy tốc độ cao.

Trong diễn biến liên quan, sau vụ va chạm mạnh giữa xe cảnh sát phòng cháy chữa cháy với xe khách giường nằm trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngày 18/3, ngoài trung sĩ Chử Văn Khánh đã tử vong, có 5 người bị thương nặng, trong đó có 3 chiến sĩ và 2 hành khách.

Ba chiến sĩ PCCC được đưa vào cấp cứu lúc hơn 1h sáng ngày 19/3. Bác sĩ Thành cho biết, Thiếu úy Nguyễn Ngọc Sơn, 25 tuổi và Thiếu úy Nguyễn Tuấn Anh nhập viện trong tình trạng chấn động não, chóng mặt, buồn nôn.

Các bệnh nhân đã được cấp cứu, truyền dịch và tiến hành các xét nghiệm, chiếu chụp. Hiện tại, qua hình ảnh chụp trên phim không phát hiện tổn thương não, tình trạng ổ định, có thể tiếp xúc nhưng bệnh nhân đang mất trí nhớ tạm thời.

Trường hợp Trung úy Trần Văn Tuân, 29 tuổi – tài xế xe cứu hoả, đang nằm viện do gãy kín 1/3 xương đòn trái.

Hai hành khách được xác định một phụ nữ bị gãy xương đùi, nữ bệnh nhân còn lại bị chấn thương đốt sống cổ dẫn đến liệt 2 tay và chân. Sau sơ cứu, cả 2 bệnh nhân được chuyển tới BV Nông nghiệp.

Trưa 19/3, tỉnh táo nhưng chưa hết hoảng loạn, Thiếu úy Sơn cho biết, chiều tối qua khi đi cứu nạn, trời mưa, trơn trượt nên xe bị hạn chế tầm nhìn. Tất cả mọi người đều bất ngờ khi bị đâm.

Trước đó, khi nhận được thông tin có tai nạn giao thông trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 12 nhận được lệnh đi cứu hộ, với 2 xe cùng xuất phát.

Trung úy Tuân cho biết, khi xe đang chuẩn bị lên cao tốc thì nhận được tin hướng cao tốc Phú Xuyên về Thường Tín bị tắc và được yêu cầu đi sang làn ngược chiều hướng Hà Nội – Ninh Bình để có thể tiếp cận, cứu nạn.

Khi xe vừa vào làn ngược chiều xe bị đâm trực diện khiến chiếc xe sập xuống. “Vừa nghe tiếng rầm xong, tôi bất tỉnh không còn biết gì”, Trung úy Tuân chia sẻ.


Xem thêm: Video: Xe cứu hỏa hú còi, phát loa liên tục trước khi gặp nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN