Thứ năm, 25/04/2024 | 22:45
RSS

Vụ trộm xe SH sát hại 2 hiệp sĩ: Đối tượng thứ 3 liên quan là ai?

Thứ tư, 16/05/2018, 20:01 (GMT+7)

Liên quan đến vụ trộm xe SH sát hại 2 hiệp sĩ ở Sài Gòn, hiện công an TP. HCM đã bắt giữ thêm một đối tượng liên quan trong vụ án.

Vụ trộm xe SH sát hại 2 hiệp sĩ: Đối tượng thứ 3 liên quan là ai?
Công an vây bắt kẻ trộm xe SH sát hại 2 hiệp sĩ. Ảnh PLO

Chiều 16/5, một nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết công an thực hiện lệnh bắt một nghi can liên quan đến vụ các hiệp sĩ bị nhóm trộm tấn công tử vong. Nguồn tin pháp luật TP. HCM cho hay nghi can tên Ngô Văn Hùng (32 tuổi), đã có hành vi che giấu tội phạm.

"Người này đã bị tạm giữ vào ngày hôm trước trong quá trình cảnh sát bắt Tài "mụn" tại căn nhà ở phường 9, quận Gò Vấp. Người này đã bị tạm giữ và công an thực hiện lệnh bắt" - nguồn tin cho hay.

Trước đó, Cơ quan Công an đã bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, tức Tài Mụn) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ Hóc Môn). 

Tài khai nhận là người đã dùng dao tự chế tấn công 5 hiệp sĩ khi bị những người này bắt quả tang khi y đang dùng đoản để trộm xe SH trước nhà số 348C đường Cách Mạng Tháng Tám. Hậu quả là hai hiệp sĩ tử vong, ba hiệp sĩ bị trọng thương. 

Sau khi gây án, Phú chở Tài bỏ trốn đến sáng 14/5 thì Phú bị Công an huyện Hóc Môn phát hiện, tạm giữ. 

Tối 14/5, Công an đã bắt giữ Tài khi đối tượng đang lẩn trốn ở quận Gò Vấp. Đây chính là nơi ở của Ngô Văn Hùng nên Công an cũng tạm giữ đối tượng và đến nay đã thực hiện lệnh bắt. 

Khám xét tại nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ xe Exciter, con dao hung khí... Cả hai đối tượng Tài và Phú đều có tiền án.  Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án


Bà nội nghi can Tài "mụn": "Bố mẹ ly hôn, nó trở nên đổ đốn"​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN