Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:04
RSS

Vụ dân "quây" trạm thu phí BOT Thanh Nê: Lãnh đạo huyện họp 2 tiếng với dân vẫn chưa ra kết quả

Thứ bảy, 07/01/2017, 22:18 (GMT+7)

Sáng ngày 7/1, UBND huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) đã “buộc” phải tổ chức một buổi gặp mặt với đại diện các doanh nghiệp vận tải để giải quyết những khiếu nại về trạm thu phí BOT Thanh Nê.

Sau khi quyết định thu phí trạm BOT Thanh Nê vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân và các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn hai huyện Kiến Xương và Tiền Hải, UBND huyện Kiến Xương đã “buộc” phải tổ chức một buổi gặp mặt để giải quyết những khiếu nại xung quanh vụ việc này.

Buổi gặp mặt diễn ra vào 8h sáng ngày 7/1, tại hội trường UBND huyện Kiến Xương. Đồng chí lãnh đạo UBND huyện chủ trì cuộc gặp mặt,  ngoài ra còn có đại diện Công an huyện Kiến Xương, đại diện chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Tasco Nam Thái) và các chủ doanh nghiệp vận tải địa phương như Doanh nghiệp vận tải như Cty Mạnh Hùng, Cty Duyệt Thuỷ, Cty Mạnh Lan, Cty Tôn Thắng và Cty Thuận Duy...

bot 5

Đại diện nhà xe Mạnh Hùng và Tôn Thắng đến buổi gặp mặt với chiếc xe có dòng chữ "Phản đối trạm thu phí BOT Kiến Xương". Ảnh Người dân cung cấp

Tại buổi gặp mặt, đại diện các nhà xe đều nêu quan điểm phản đối việc thu phí trái phép những phương tiện vận tải đi qua trạm BOT Thanh Nê.

Đồng thời, các chủ phương tiện này cũng yêu cầu UBND tỉnh Thái Bình hủy ngay quyết định số 3299/QĐ-UBND, ký ngày 28/12/2016 về việc đồng ý cho công ty Cổ phần Tasco Nam Thái thực hiện thu phí những phương tiện di chuyển trên tuyến quốc lộ 39B.

bot 4

Nhiều chủ phương tiện doanh nghiệp rất quan tâm đến vụ việc trạm thu phí BOT Thanh Nê nên đã đến tham gia buổi gặp mặt. Ảnh Người dân cung cấp

“Tiền để xây dựng quốc lộ 39B là tiền thuế do người dân đóng góp mà có. Do đó, không bao giờ có chuyện chúng tôi phải đóng phí để đi trên đường do tiền của chúng tôi làm ra”, đại diện một doanh nghiệp vận tải phát biểu trong buổi gặp mặt.

bot 3

Tại cuộc họp, nhiều doanh nghiệp vận tải tỏ ra hết sức bất bình về việc thu phí phương tiện tại BOT Thanh Nê. Ảnh Người dân cung cấp

Cũng trong buổi gặp mặt, nhiều đại diện doanh nghiệp vận tải tỏ ra hết sức bất bình trước cách thu phí vô lý tại trạm BOT Thanh Nê. “Có những nhà xe chỉ di chuyển một quãng đường rất ngắn nhưng lại phải “gò lưng” nộp phí cho cả tuyến đường”, một chủ phương tiện vận tải bức xúc nói.

Trước sự chất vấn và phản đối gay gắt của đại diện các chủ doanh nghiệp và nhà xe, đại diện Công ty Cổ phần Tasco Nam Thái mong muốn các chủ phương tiện hết sức bình tĩnh, hợp tác với nhà chủ đầu tư để việc thu phí được diễn ra suôn sẻ.

bot 2

Cuộc gặp mặt diễn ra gần 2 giờ đồng hồ nhưng các bên vẫn không tìm được tiếng nói chung. Ảnh Người dân cung cấp

“Do những ngày đầu khi bước vào thu phí, các chủ doanh nghiệp và phương tiện vẫn còn chưa quen nên phía nhà đầu tư đã rất mềm mỏng. Hi vọng trong thời gian tới, các chủ phương tiện vận tải sẽ phối hợp với phía chủ đầu tư để thi hành quyết định của UBND tỉnh”, đại diện Công ty Cổ phần Tasco Nam Thái cho hay

Trao đổi với PV Đời Sống Plus, ông Bùi Đức Hạnh - Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương cho biết: “Tất cả ý kiến của các chủ doanh nghiệp vận tải sẽ được tổng hợp chi tiết và báo cáo lên UBND tỉnh để xin hướng chỉ đạo. Quyền lợi của dân, dân họ kiến nghị chính đáng nên mình cũng phải có câu trả lời thỏa đáng”.

bot 1

Trong khi cuộc họp đang diễn ra, bên ngoài trạm thu phí BOT Thanh Nê, tình trạng ùn tắc vẫn liên tục diễn ra. Ảnh Người dân cung cấp

Khi được hỏi về trách nhiệm của UBND huyện Kiến Xương đến đâu trong vụ việc này, ông Hạnh nhấn mạnh: “Việc thu phí các phương tiện qua lại trạm BOT Thanh Nê là chủ trương của UBND tỉnh Thái Bình, giá vé cũng do tỉnh đề ra. UBND huyện Kiến Xương chỉ làm theo sự chỉ đạo của tỉnh và đảm bảo vấn đề an ninh trật tự khi trạm thu phí đi vào hoạt động”.

"Trong thời gian chờ UBND tỉnh giải đáp tâm tư nguyện vọng của nhân dân, UBND và Công an huyện Kiến Xương mong các chủ doanh nghiệp, lái xe và nhân dân hợp tác, chấp hành pháp luật để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn", ông Hạnh cho biết.

Như vậy, suốt 2 tiếng chất vấn, các bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong vụ việc trạm thu phí BOT Thanh Nê. 

Cũng trong ngày 7/1, theo ghi nhận của PV Đời Sống Plus, tình trạng ùn tắc ở trạm thu phí BOT Thanh Nê vẫn tiếp tục diễn ra. Nhiều chủ phương tiện nhất quyết không đóng phí và sẵn sàng “thi gan” với nhân viên trạm. Khi nhận được những thắc mắc của các chủ phương tiện, nhân viên BOT vẫn rất lúng túng, không có được cầu trả lời thỏa đáng và chỉ miễn cưỡng mở barie khi tình trạng ùn tắc xảy ra.

Đời Sống Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Ngọc Ánh
Theo Đời sống Plus