Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:24
RSS

Vụ thuốc ung thư giả tại Hải Phòng: Khi nén bạc đâm toạc đạo đức

Thứ sáu, 13/04/2018, 12:38 (GMT+7)

Đại án VN Pharma còn chưa nguôi dư luận thì mới đây, Sở Y tế Hải Phòng phát hiện công ty TNHH Vinaca sản xuất thuốc chữa ung thư được làm từ bột than tre.

thuốc chữa ung thư từ bột than tre 2
Thuốc chữa ung thư từ bột than tre của Công ty Vinâc được đóng lọ bán ra thị trường. Ảnh: Lao động

Ung thư là một nhóm các bệnh liên quan đến việc phân chia tế bào một cách vô tổ chức và những tế bào đó có khả năng xâm lấn những mô khác bằng cách phát triển trực tiếp vào mô lân cận hoặc di chuyển đến nơi xa (di căn). Hiện có hơn 200 loại ung thư khác nhau.

Năm 2015, cả thế giới có khoảng 90,5 triệu người bị ung thư. Mỗi năm có khoảng 8,8 triệu người chết do ung thư (chiếm 15,7% các ca tử vong). Ở Việt Nam có trên 94.000 người chết do ung thư mỗi năm, cao gấp 9 lần tai nạn giao thông Cũng trong năm 2015, quỹ Bảo hiểm y tế chi hơn 4.400 tỷ đồng cho bệnh nhân ung thư.

Những con số trên cho thấy, ung thư đang thực sự là hiểm họa của loài người, không riêng gì Việt Nam. Cả xã hội ta đang thực sự lo lắng do các ca mắc ung thư mới ngày càng nhiều, trong khi bệnh tật thì như thập diện mai phục.

Nguyên nhân bệnh tật bủa vây tứ phía. Nó đến từ thực phẩm bẩn, từ ô nhiễm không khí, từ thói quen sinh hoạt vô tội vạ, thậm chí đến từ chính những viên thuốc được quảng cáo như là thần dược chữa bệnh.

Trong thời điểm hiện nay, khi mà thước đo cho sự thành công chủ yếu được đong đếm bằng những đồng bạch kim, thì vô tình, nó cũng làm lóa mắt nhiều kẻ thiếu đạo đức. Trong đó, vụ án VN Pharma là điển hình cho sự xuống cấp nghiêm trọng của đạo đức con người, mà nguyên nhân bắt nguồn cũng chính bởi hai từ: tiền bạc. Hay mới đây, đối tượng Đào Thị Chúc trong vụ án sản xuất thuốc chữa ung thư giả được làm từ bột than của tre, củi khiến xã hội bàng hoàng, ngành y tế sửng sốt, nguyên nhân cũng chỉ vì tiền.

Các cụ vẫn thường bảo, “có bệnh thì vái tứ phương”. Nghĩa là, người có bệnh trong tâm trạng âu lo thường cố gắng chạy chữa. Qua mách bảo, kháo nhau, qua lời truyền miệng của người này người kia, rằng thầy này, thuốc nọ chữa được bệnh là họ tìm đến.

thuốc chữa ung thư từ bột than tre
Bên trong xưởng sản xuất thuốc chữa ung thư từ bột than tre ở Hải Phòng.Ảnh: Người lao động

Chỉ mắc các bệnh thường thường, đơn giản đã vậy thì huống chi là người mắc bệnh ung thư. Họ còn lo lắng gấp trăm lần. Thuốc hay, thầy giỏi dù chỉ qua lời quảng cáo thì xa mấy, đắt mấy họ cũng cố tìm đến mà mua, mà dùng.

Đánh vào tâm lý chung ấy, công ty TNHH Vinaca có trụ sở tại quận Kiến An, Hải Phòng đã cả gan làm chuyện tầy đình, sản xuất thuốc chữa ung thư từ bột than tre, củi. Việc làm ấy đã lừa dối các cơ quan chức năng, lừa bịp người bệnh, gian dối với toàn xã hội. Đáng thương nhất vẫn là những người bệnh và người thân của họ khi tiền mất tật mang.

Những đồng bạch kim bẩn đã và đang làm lóa mắt nhiều người, ở nhiều lĩnh vực khác nhau, dù là người có quyền hay những kẻ muốn làm giàu nhanh chóng mà bất chấp thủ đoạn. Có thể nói, nén bạc đã đâm toạc đạo đức.

Trách nhiệm của các cơ quan chức năng đã rõ, rằng họ phải vào cuộc sớm, sâu, rộng và quyết liệt hơn nữa để chúng ta được sống trong môi trường tốt hơn.

Còn với chính chúng ta, hãy tự nâng cao ý thức cho mình và người thân bằng việc khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế chuyên sâu, sử dụng thuốc có trách nhiệm, theo đơn của bác sĩ và cảnh giác với những lời quảng cáo của những thầy lang băm haynhững kẻ chà đạp lên tính mạng của con người để kiếm tiền bất chính.


Xem thêm Clip: Bên trong xưởng sản xuất Thuốc chữa ung thư làm từ bột than tre và tác hại của nó

Minh Trang
Theo Đời sống Plus/GĐVN