Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:26
RSS

Vụ thi thể phân hủy trơ xương ở Vĩnh Phúc: Nghi phạm khai nguyên nhân gây án

Thứ ba, 11/09/2018, 20:14 (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm đã khai nhận toàn bộ quá trình gây án rồi lấy tài sản của nạn nhân đem đi tiêu thụ.

Nghi phạm khai nhận do nạn nhân vay tiền không trả
Nghi phạm khai nhận do trước đó nạn nhân vay tiền không trả

Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án hình sự đối với Lương Văn Dư (SN 1998, ở xã Minh Ngọc (Vị Xuyên, Hà Giang) về tội giết người cướp tài sản trong vụ thi thể bị phân hủy trơ xương trong căn nhà tại phố Chiền, (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Nạn nhân trong vụ án được xác định là anh Nguyễn Văn Hòa, (SN 1993, trú tại ngõ 8, phố Chiền, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, nạn nhân Nguyễn Văn Hòa làm nghề bán hàng rong tại các hội chợ. Trong quá trình hành nghề bán rong, anh Hòa có quen và vay đối tượng Lương Văn Dư 15 triệu đồng, đây là nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng.

Tại cơ quan điều tra, Dư khai nhận do quen biết nhau trong quá trình bán hàng rong tại các hội chợ nên khoảng hơn 20h ngày 7/7/2018 Dư và Hòa cùng nhau về số nhà 4, ngõ 8, phố Chiền, phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên vào phòng ngủ của Hòa ở phía cuối.

Vì khoản tiền ảnh Hòa chưa trả, Dư đã ra tay sát hại nạn nhân dã man.

Tại đây, đối tương Dư và Hòa xảy ra mâu thuẫn do Dư đòi nợ Hòa nhưng Hòa không có tiền trả. Bực tức, đối tượng Dư đã dùng 1 đoạn sắt hình hộp nhặt tại phòng ngủ vụt nhiều nhát vào đầu Hòa khiến Hòa bất tỉnh.

Sau đó, Dư dùng dây điện chói chân tay của Hòa lại và lấy đi 1 chiếc điện thoại Iphone 6 Plus cùng chiếc xe máy Exciter BKS 88B1 -233.xx rồi khóa cửa lại bỏ đi trốn.

Khi lấy đồ xong, Dư mang xe đi bán tại thị trấn Vị Xuyên (Hà Giang) được 25 triệu đồng, còn chiếc điện thoại bán tại xã Ngọc Minh, Vị Xuyên được 2,5 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng của Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang đã bắt được đối tượng Lương Văn Dư vào lúc 3h sáng 11/9, tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Hiện cơ quan điều tra đã thu giữ được chiếc xe máy và chiếc điện thoại. Chiều 11/9, cơ quan điều tra đã đưa Dư thực nghiệm lại hành vi phạm tội tại nhà số 4, ngõ 8.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án 

Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thưởng nóng cho các lực lượng tham gia điều tra, truy bắt đối tượng.

Trước đó, sáng 9/9, nhiều người dân sống tại khu vực phố Chiền, phường Ngô Quyền thấy mùi hôi thối nồng nặc từ một căn nhà nằm trong ngõ nên đã vào kiểm tra.

Khi vừa mở cửa, mọi người sợ hãi phát hiện một thi thể chỉ còn trơ xương nên nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương.

Theo một người dân, căn nhà xảy ra vụ việc ở bên ngoài phòng khách cho thuê để chứa hàng, còn thi thể phát hiện ở phòng trong, không có người ra vào bao giờ, nên nạn nhân tử vong từ nhiều ngày trước mà không ai phát hiện ra.

 

C. Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN