Thứ năm, 18/04/2024 | 10:29
RSS

Vụ tai nạn liên hoàn gần cổng Bệnh viện Bạch Mai: Một nạn nhân đã tử vong

Chủ nhật, 15/04/2018, 21:12 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn 3 xe ô tô va chạm với xe máy ở gần cổng Bệnh viện Bạch Mai khiến nhiều người bị thương, hiện 1 nạn nhân trong số trên đã tử vong.

Vụ tai nạn liên hoàn gần cổng Bệnh viện Bạch Mai, một nạn nhân đã tử vong
Vụ tai nạn liên hoàn gần cổng Bệnh viện Bạch Mai, một nạn nhân đã tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn gần cổng Bệnh viện Bạch Mai khiến nhiều người bị thương, 1 trong số những nạn nhân trên có 1 người đã tử vong. Trước sự việc trên, tối 15/4, PV có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai để ghi nhận sự việc.

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Tiêm (61 tuổi, quê ở Phả Lại, Hải Dương) cho biết, nạn nhân đã tử vong là con gái ông, chị Bùi Thị Lan H. (30 tuổi).

Ông Tiêm cho biết, khoảng 16h, khi đang ở quê, ông nhận được tin báo từ con trai thông tin về chị H. gặp nạn tử vong. Ngay sau đó, ông từ quê ra thẳng Bệnh viện Bach Mai thì được cơ quan cho biết mọi thủ tục khám nghiệm đã hoàn tất và con gái ông được bảo quản trong nhà lạnh.

Khi lên nhận thi thể con gái, ông Tiêm cho biết, đại diện phía bên chiếc xe gây tai nạn đã đến nói chuyện và đặt vấn đề hỗ trợ nhưng ông Tiêm chưa có thời gian tiếp.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

"Mới sáng nay mấy mẹ con nó lên Hà Nội khám bệnh, mẹ nó nhập viện tại khoa Thần kinh - Bệnh viện Bạch Mai mà giờ nó lại xảy ra nông nỗi này", ông Tiêm buồn bã nói.

Theo ông Tiêm, đi cùng bệnh nhân lên Hà Nội còn có thêm người con trai. Trước khi vụ tai nạn ập đến, chị H. từ khoa Thần Kinh đi ra phố Phương Mai để mua cơm cho mẹ và người em trai. Sau ít phút, người em trai của chị này nhận được thông tin nên đã tập trung lo cấp cứu. Tuy nhiên, do cú đâm quá mạnh khiến nạn nhân tử vong.

Trước đó, ngày 15/4, trên đường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 ô tô và 3 xe máy khiến 4 người lớn và 1 trẻ em bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, vào thời điểm trên, chiếc ô tô nhãn hiệu Santafe mang BKS 30E 295.92 đi theo hướng đường từ Phương Mai ra đường Giải Phóng. Khi đến đoạn lối vào cổng sau bệnh viện Bạch Mai đã bất ngờ tăng tốc đâm liên hoàn vào 2 ô tô và 3 xe máy.

Chiếc xe gây tai nạn chỉ dừng lại khi đâm bẹp chiếc xe máy của một người đang đứng buôn bán hoa quả dạo, cạnh chiếc cột biển báo rồi bung túi khí. 

Vụ tai nạn trên khiến 2 người đàn ông, 2 phụ nữ và một trẻ em phải nhập viện. Trong số này có chị Bùi Thị Lan H. (30 tuổi) bị thương nặng và tử vong sau đó.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN