Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:24
RSS

Vụ sát hại chị dâu ở Yên Bái: Nghi phạm thừa nhận có quan hệ tình ái với nạn nhân

Thứ ba, 23/10/2018, 07:08 (GMT+7)

Nghi phạm vụ em rể sát hại chị dâu khai, do khuyên can nhưng chị dâu không bỏ ý định muốn ly hôn nên gã đã bóp cổ nạn nhân đến chết.

Em rể sát hại chị dâu do mâu thuẫn tình ái khai gì
Hiện trường và chân dung nghi phạm Bùi Anh Mỹ Ảnh: Phunutoday

Ngày 22/10, Công an thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Yên Bái đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Yên Bái điều tra, làm rõ vụ một phụ nữ tử vong trong khách sạn.

Trước đó, Đời sống plus đưa tin, nạn nhân được xác định là chị Hoàng Thị L (SN 1992), hung thủ gây ra vụ án mạng là Bùi Anh Mỹ (SN 1984, thường trú tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên), em rể bên chồng của chị L.

Tại cơ quan điều tra, Mỹ khai nhận có quan hệ tình cảm với chị L. Trưa cùng ngày, Mỹ hẹn chị L đến khách sạn tâm sự. Tại đây, chị L nói muốn ly dị nên Mỹ khuyên can nhưng chị L. không nghe, thông tin trên An ninh thủ đô. 

Thuyết phục "người tình" không được, Mỹ quay sang khống chế, bóp cổ chị L cho đến khi nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, do sợ hãi về hành vi mình gây ra, Mỹ đã đi đến khu vực xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tự lao vào xe ô tô nhưng không chết và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Quá trình gây tai nạn, Mỹ khai báo với công an vừa giết người tại khách sạn P.T. Từ lời khai của Mỹ, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể chị Hoàng Thị L. trong khách sạn.

Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ vụ án, để xử lý vụ án theo quy định pháp luật


Xem thêm: Vụ nghịch tử sát hại mẹ ở Hòa Bình: Nạn nhân là mẹ nuôi

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN