Thứ tư, 24/04/2024 | 08:10
RSS

Vụ sập hầm vàng Hòa Bình: Tìm thấy một ô tô chìm dưới bùn

Thứ tư, 14/11/2018, 19:52 (GMT+7)

Lực lượng cứu hộ vụ sập hầm khai thác vàng ở Hòa Bình đã tìm thấy chiếc ô tô do anh Trương Công Chánh lái. Hiện tổng số máy múc giải cứu phu vàng còn lại lên đến 10 cái, hoạt động 24/24.

Vụ sập hầm vàng Hòa Bình, đã phát hiện một chiếc ô tô dưới lòng bùn. Ảnh Người Đưa Tin
Vụ sập hầm vàng Hòa Bình, đã phát hiện một chiếc ô tô dưới lòng bùn. Ảnh Người Đưa Tin

Tối ngày 14/11, trao đổi với PV, ông Bạch Bá Hán, chủ tịch UBND xã Thanh Nông, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) cho biết, lực lượng cứu hộ vừa mới phát hiện được chiếc ô tô. Còn chiếc máy xúc và người lái chưa tìm thấy. Hiện lực lượng cứu hộ đã tăng cường thêm 2 máy múc, nâng tổng số máy múc tại hiện trường lên 10 cái, thay nhau làm việc 24/24.

Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc 21h ngày 13/11, máy xúc của lực lượng tìm kiếm đã chạm vào một vật thể kim loại, nghi là ô tô của những người khai thác vàng chìm sâu dưới bùn đất. Rạng sáng nay 14/11 sau khi hút gần hết bùn đất, đến chiều nay gần như toàn bộ chiếc xe đã lộ ra.

Như vậy, sau 11 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân là anh Trương Công Chánh (SN 1992 quê Thanh Hóa) cùng chiếc ô tô do anh này điều khiển. Hiện tại vẫn còn một nạn nhân mắc kẹt là anh Bùi Văn Thú (SN 1990, ở Hòa Bình) cùng một chiếc máy xúc vẫn chưa được tìm thấy.

Như thông tin đã đưa, ngày 4/11, một khối nước lớn ở ngoài cửa hang Cột Cờ bị vỡ, nước và bùn ập vào trong hang. Lúc này có anh Bùi Văn Thú đang điều khiển máy xúc và anh Trương Công Chánhđang điều khiển xe tải ben để khai thác vàng đã bị vùi lấp. Đã 10 ngày trôi qua, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy nạn nhân Thú và máy xúc. Công việc tìm kiếm vẫn được tiếp tục.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN