Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:35
RSS

Vụ sập giàn giáo ngày 20/11: 2 học sinh chấn thương sọ não phải phẫu thuật

Thứ ba, 20/11/2018, 14:34 (GMT+7)

Trong 25 học sinh nhập viện cấp cứu có 6 em phải nhập viện điều trị đều liên quan chấn thương vùng đầu. Đặc biệt, 2 em chấn thương sọ não phải phẫu thuật.

Ngày 20/11, ông Trần Phú Lữ - Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh (TP HCM) cho biết, các đơn vị chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo tại trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh (xã Vĩnh Lộc A) khiến 25 học sinh bị thương.

Trao đổi với PV, Hiệu trưởng trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh Nguyễn Ngọc Huỳnh cho biết, lúc 7h30 sáng 20/11, trường tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam với khoảng 1.500 học sinh tham dự.

Trong lúc học sinh ngồi ghế nhựa chờ dự lễ thì khoảng 6 khung giàn giáo, dài hơn 10 m, sát vách sân trường ngã đập vào vị trí hai khối học sinh lớp 3 và lớp 5.

Theo ông Huỳnh, giàn giáo này đang thi công phục vụ lưới che mát của sân trường. Công trình do Ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất làm để phục vụ cho học sinh.

Khi sự cố xảy ra, các thầy cô đã kịp thời nâng giàn giáo và nhanh chóng đưa các em đến trạm y tế sơ cứu. Sau đó, trường tiếp tục đưa 15 em vào Bệnh viện Chợ Rẫy và 10 em vài Bệnh viện Nhi đồng thành phố, cấp cứu. Buổi lễ kỷ niệm ngày nhà giáo tạm ngưng sau đó.

Vụ sập giàn giáo ngày 20/11: 2 học sinh chấn thương sọ não phải phẫu thuật
Các học sinh nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: thế giới tiếp thị

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sau khi khám, xét nghiệm lâm sàng, bác sĩ đã cho 9 học sinh xuất viện. Còn lại 6 em trong đó có 2 em đang được các bác sĩ mổ. Trong đó có một bệnh nhân 10 tuổi bị vết thương lõm sọ kín trái phải. Một học sinh 8 tuổi bị vết thương cung mày mắt phải.

Bốn học sinh 10 tuổi còn lại phải nhập viện theo dõi các vết thương lún sọ kín trán phải, chấn thương đầu, tụ khí nội sọ, xuất huyết mạng nhện... 10 học sinhvào Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh văn phòng sở GD-ĐT TP.HCM cho biết: Đây là một sự việc đáng tiếc và hết sức đau lòng. Sở GD&ĐT chia sẻ với các em học sinh, quý phụ huynh và nhà trường. Đề nghị nhà trường, phòng GD-ĐT huyện Bình Chánh tập trung lo cho sức khỏe của các em học sinh bị tai nạn, ổn định tâm lý cho học sinh và giáo viên nhà trường. Phối hợp với các cơ quan có liên quan để làm rõ trách nhiệm các cá nhân và xử lý nghiêm.


Xem thêm: Kêu gọi trai làng phục kích, phóng dao khiến 1 người tử vong

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN