Thứ ba, 16/04/2024 | 11:55
RSS

Vụ Phương Nga: Những khoảnh khắc "khó đỡ" khiến phiên xét xử trở thành một... sân khấu "tấu hài"

Thứ ba, 27/06/2017, 16:54 (GMT+7)

Trong buổi chiều ngày thứ 3 (27/6) trong phiên xét xử sơ thẩm thứ 2 vụ án hoa hậu Phương Nga bị tố Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã có nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra.

Chiều hôm nay (27/6), phiên tòa xét xử hoa hậu Phương Nga bị cáo buộc với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn đang được diễn ra. Trong buổi chiều hôm nay, theo yêu cầu của HĐXX, bà Nguyễn Mai Phương – người đàn bà “bí ẩn”, một mắt xích quan trọng trong vụ án này cũng đã có mặt.

Trong phiên xét xử chiều nay, đã có rất nhiều tình huống “dở khóc dở cười” khiến nhiều người theo dõi ai cũng phì cười.

Phương Nga

Hoa hậu Phương Nga trong phiên tòa chiều ngày 27/6. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

1. Đoạn ghi âm được ghi lại từ Youtube

Khoảng 14h10, HĐXX đang xét hỏi để làm rõ nguồn gốc đoạn băng ghi âm mà phía luật sư Cao Toàn Mỹ cung cấp trước khi gặp bà Nguyễn Mai Phương.

Khi được hỏi, phía luật sư bị hại cho biết đó là đoạn ghi âm được luật sư ghi lại được từ Youtube. Chính câu trả lời này khiến cả khán phòng bất ngờ.

2. Từ chối rồi lại thừa nhận về bức thư

hoa hậu Phương Nga

Mẹ của Trương Hồ Phương Nga trả lời câu hỏi của HĐXX. Ảnh Tri Thức Trẻ

Khi được tòa xét hỏi về việc những bức thư của Nguyễn Đức Thùy Dung gửi cho Lữ Minh Nghĩa cũng như số điện thoại của mình, bà Nguyễn Mai Phương từ chối cung cấp thông tin. Tuy nhiên, sau đó bà Nguyễn Mai Phương lại thừa nhận mình chính là người gửi bức hình của Lữ Minh Nghĩa về lá thư của Dung cho mẹ Phương Nga.

Cũng trong câu hỏi vì sao trước đây khai nhận là không quen biết ông Yên, nhưng hôm nay lại khai có gặp ông Yên 1 lần nhưng bà Phương trả lời vòng vo, không nói rõ lý do khai mâu thuẫn.

3. Chơi trên 1 tháng đã là… thân

Bà Nguyễn Mai Phương cung cấp thông tin rằng số tiền 16,5 tỷ đồng được ông Mỹ đầu tư bất động sản Khi được hỏi về mối quan hệ giữa Phương Nga và mình, bà Phương cho biết hai người là thân vì theo bà chơi trên 1 tháng thì đã là thân.

Cũng trong một diễn biến khác của phiên tòa, bà Nguyễn Mai Phương cho biết không quen bà Hồ Mai Phương. Thế nhưng bà Nguyễn Mai Phương lại trình bày rõ được tiểu sử của bà Hồ Mai Phương khi được luật sư hỏi về chuyện mẹ Phương Nga ít sống ở Việt Nam thì làm sao biết rõ ai để chạy án.

4. Cao Toàn Mỹ phản ánh những người phía sau làm ồn và có lời lẽ không hay

Cao Toàn Mỹ

hoa hau Phuong Nga

Cao Toàn Mỹ phản ánh những người phía sau làm ồn và có những lời lẽ không hay. Ảnh Tri Thức Trẻ

Khi phiên tòa đang diễn ra cao trào thì ông Mỹ có đứng lên phản ánh với HĐXX rằng, những người phía sau làm ồn và có lời lẽ không hay với ông Mỹ. Sau phút căng thẳng, những người phía sau được nhắc nhở, phiên tòa tiếp tục.

 

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN