Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:38
RSS

Vụ phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối: Hiệu trưởng xin từ chức

Thứ bảy, 17/03/2018, 20:32 (GMT+7)

Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Chánh Huỳnh Công Sơn thừa nhận khuyết điểm về vụ việc đáng tiếc này, đồng thời xin từ chức.

Vụ phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối: Hiệu trưởng xin từ chứcTrường Tiểu học Bình Chánh nơi xảy ra vụ việc xôn xao dư luận. Ảnh: Infonet

Liên quan đến vụ việc ông Võ Hòa Thuận, phụ huynh gây áp lực buộc một cô giáo phải quỳ gối xin lỗi trước sự chứng kiến của nhiều người, gây bức xúc dư luận, sáng nay (17/3), Phòng giáo dục Ban giám hiệu Trường tiểu học Bình Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã có buổi làm việc với Hội phụ huynh và các giáo viên của trường để công bố thông tin xử lý kỷ luật ông Thuận cũng như ghi nhận những ý kiến đóng góp xoay quanh vụ việc này.

Trao đổi trên báo điện tử Infonet, ông Phạm Hữu Vốn, Hội trưởng Hội phụ huynh học sinh Trường tiểu học Bình Chánh cho biết, tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Bích Tuyền, Chi hội trưởng Chi hội phụ huynh lớp 4/3, người có mặt cùng với vợ chồng ông Võ Hòa Thuận thời điểm xảy ra vụ việc, đã xin lỗi và viết bản kiểm điểm cá nhân vì có liên quan đến vụ việc nêu trên.

Trao đổi với các phụ huynh, Ban giám hiệu nhà trường cũng đã chấn chỉnh một số quy chế tổ chức điều hành hoạt động của nhà trường, ra quy định chặt chẽ hơn về việc phụ huynh ra vào trường cũng như tác phong, thái độ ứng xử với giáo viên.

Vụ phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối: Hiệu trưởng xin từ chức 2Hội phụ huynh Trường tiểu học Bình Chánh cho biết phụ huynh đồng tình với cách xử lý của các cơ quan chức năng. Ảnh: VOV

Báo điện tử VOV đưa tin, cũng trong buổi họp, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Chánh Huỳnh Công Sơn thừa nhận khuyết điểm về vụ việc đáng tiếc này. Ông Sơn đã làm bản tường trình, kiểm điểm và đề nghị lên cơ quan cấp trên xin thôi giữ chức vụ hiệu trưởng.

Một số phụ huynh đồng tình với mức độ xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Võ Hòa Thuận. Một số khác cho rằng mức độ xử lý như vậy chỉ là bước đầu còn về mặt chính quyền sau khi có kết luận của cơ quan chức năng thì nên tiếp tục xử lý cứng rắn, đến nơi đến chốn mang tính thuyết phục đối với dư luận.

"Đối với trường hợp khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Thuận người dân địa phương rất đồng tình. Nhưng còn nhiều người cho rằng mới xử lý về mặt Đảng thôi nhưng còn xử lý vấn đề gì nữa không họ còn đang chờ vấn đề đó.

Nếu mà dừng xử lý ở mức độ này, tôi có tham khảo giáo viên và phụ huynh họ cũng không đồng ý, đã không làm thì thôi đã làm thì nên làm tới nơi tới chốn để bảo vệ danh dự nhà giáo", ông Vốn trao đổi trên báo điện tử VOV.

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN