Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:49
RSS

Vụ phóng hỏa ô tô chở giám đốc: Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến kể lại hành trình phá án

Thứ năm, 19/10/2017, 18:32 (GMT+7)

Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến cho biết, khi bắt được đối tượng tham gia vụ phóng hỏa ô tô chở giám đốc, phát hiện vật chứng cho thấy kẻ này chuẩn bị rất kĩ.

Vụ phóng hỏa ô tô chở giám đốc: Tướng Hồ Sĩ Tiến kể phút cân não

Khám nghiệm hiện trường xác định là vụ án nghiêm trọng

Liên quan đến vụ phóng hỏa ô tô chở giám đốc ở Hậu Giang, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến,– Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (Bộ công an) chia sẻ, lúc đầu lực lượng chức năng nghĩ rằng đây một  là vụ tai nạn cháy xe.

Tuy nhiên, khi khám nghiệm hiện trường tìm thấy một cây kéo, kèm theo nhiều vết máu, cộng với vết thương trên người nạn nhân, có hơn 130 triệu trong xe bị đốt cháy.

Qua đó xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên nhanh chóng thành lập bàn chuyên án để tổ chức truy xét điều tra; dựng lại các mối quan hệ của bị hại, hành trình di chuyển, đặc biệt từ những biểu hiện bất thường của tài xế Chung khi khai báo không rõ ràng. Từ đó, Ban chuyên án tìm ra bản chất vụ giết người, đốt xe do tư thù cá nhân và truy bắt những người tham gia gây án, báo Tiền Phong thông tin.

Thiếu tướng Tiến cho biết thêm, bà Chiến trước đây là con nuôi trong gia đình ông Ri, sau này khi vợ chồng ông Ri ly thân, phân chia tài sản thừa kế, các mâu thuẫn mới dần xuất hiện. Con ông Ri cho rằng bà Chiến có mối quan hệ tình cảm quá mức với ông Ri nên tính chuyện đánh “dằn mặt”.

Chính vì thế cách đây 6 tháng, Trần Kiều Trang con gái ông Ri thuê Nguyễn Thị The nhờ người đánh dằn mặt bà Chiến với số tiền 220 triệu.

Đại tá Đặng Thanh Giang – Trưởng phòng Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, ngày 17/10, qua nỗ lực rà soát, xác minh và điều tra Ban chuyên án nhận thấy đã đủ căn cứ, chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng nên tiến hành đồng loạt phá án, bắt giữ 6 nghi phạm. 

Trong đó, nhóm đối tượng được xác định là Trần Thùy Trang (sinh năm 1971, ngụ Q6, TP. HCM là con gái ông Ri) và Cai Văn Chung (sinh năm 1982, ngụ huyện Bình Chánh, TP. HCM là  tài xế cho ông Ri. Nguyễn Thị The (sinh năm 1961, ngụ tỉnh Bến Tre), Phạm Thanh Toàn (sinh năm 1971, ngụ huyện Châu Thành, Bến Tre), Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 1983, ngụ tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Hữu Lộc (sinh năm 1993, ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre).

Trang cũng khai nhận, thông qua tài xế Cai Văn Chung để nhờ theo dõi bà Chiến và người này đồng ý làm “tay trong” cho y.

Ngày 4/10, Chung báo cho Trang và The biết lịch trình của bà Chiến đi về Kiên Giang để trả lương cho công nhân. Khi Chung điều khiển xe đến ngã ba Trung Lương thì xe của Chung và Toàn gặp nhau, Toàn điều khiển xe bám theo đến đoạn đường cầu Cần Thơ và thông báo cho Huy biết lịch trình của chiếc xe ô tô do Chung lái.

Sau đó, Huy và Lộc dùng xe máy đuổi theo, riêng Toàn quay trở lại hướng TP. HCM. Khi xe chạy trên tuyến đường QL61C, thuộc ấp Nhơn Thuận 1A, Huy điều khiển xe vượt lên chặn đầu xe của Chung, Chung dừng xe lại, Lộc xuống xe mở cửa dùng cây kéo thủ sẵn trong người đâm hai nhát vào vùng bụng của bà Chiến. Huy cầm chai xăng (75ml) đổ vào xe ô tô tại vị trí bà Chiến ngồi châm lửa đốt nhanh và chóng tẩu thoát.

Khó khăn lùng tìm kẻ gây án

Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Bộ Công an, thông tin: “Khi Công an tỉnh Hậu Giang báo cáo vụ án, chúng tôi xác định đây là vụ án nghiêm trọng nên đã chỉ đạo phối hợp với lực lượng chức năng của Bộ và công an một số địa phương. 

Ban đầu gặp rất nhiều khó khăn do vụ việc xảy ra ở nơi vắng, không có nhân chứng... nhưng bằng sự nỗ lực của các đồng chí trong lực lượng, chúng tôi đã bắt giữ các nghi phạm”, theo báo Điện tử Chính phủ.

Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến cho biết thêm: "Đối tượng Nguyễn Quốc Huy tham gia trong vụ án đốt xe ở Hậu Giang từng bị tuyên phạt 9 năm tù và được xóa án tích năm 2013. 

Khi bắt được Huy, phát hiện trong cốp xe của đối tượng này có một biển số giả chứng tỏ đối tượng này chuẩn bị rất kĩ. Và để tạo hiện trường cháy xe, bằng cách tưới xăng lên người chị Chiến, đốt xe tạo nên vụ cháy dữ dội. Các nạn nhân thoát được ra ngoài do may mắn”.

"Do đây là vụ án nghiêm trọng và các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành khác nhau, nên Cục Cảnh sát hình sự sẽ tiếp nhận điều tra vụ việc. Chúng tôi đang củng cố hồ sơ để khởi tố các bị can về các tội danh khác nhau như: giết người, hủy hoại tài sản, không tố giác tội phạm, đồng thời sẽ mở rộng điều tra vụ án”, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến,– Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự ( Bộ công an) cho biết.

Sau khi kết thúc chuyên án, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh và phá chuyên án; Bộ Công an thưởng 50 triệu đồng cho Công an tỉnh Hậu Giang vì thành tích trên.

Ngô Huệ (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN