Thứ tư, 24/04/2024 | 18:23
RSS

Vụ phát hiện đầu người trong thùng rác: Liệu có thêm đồng phạm?

Thứ hai, 18/12/2017, 22:07 (GMT+7)

Đến nay, công an vẫn chưa trả lời câu hỏi liệu Diễm có đồng phạm hay không trong vụ sát hại chồng là anh Trần Thanh Tú.

Vụ phát hiện đầu người trong thùng rác
Nghi phạm Hoàng Thị Hồng Diễm tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Việt

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, ngụ Hậu Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”. Diễm được xác định là nghi phạm đã sát hại chồng mình là anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, ngụ Sóc Trăng), theo báo Dân trí.

Diễm đã khai nhận toàn bộ hành vi giết chồng, phi tang thi thể anh Tú rồi vứt ở nhiều nơi. Đồng thời, Diễm chỉ dẫn công an đến những nơi vứt thi thể anh Tú để tìm kiếm những phần còn lại.

Nhiều luồng dư luận cho rằng, một mình Diễm không thể thực hiện hành vi phạm tội một cách dã man như vậy. Có thể là có đồng phạm hoặc có người giúp đỡ thực hiện hành vi mang tính chất ghê rợn này?, theo thông tin trên Dân Việt.

Về nghi vấn này, cơ quan Công an tỉnh Bình Dương cho rằng, đây là thông tin này thiếu chính xác. Phía cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra mở rộng, mời nhiều người thân của bà Diễm và anh Tú (nạn nhân) để làm rõ.

Như trước đó đã thông tin, khoảng 12h ngày 16/12, một nhóm người nhặt rác khi đi tới trước một khách sạn thuộc Khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TX.Thuận An thì phát hiện chiếc túi còn khá mới được vứt trong thùng rác.

Khi một người mở ra thì hốt hoảng phát hiện một đầu người còn dính máu cùng nội tạng và báo công an địa phương. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương cùng Công an TX.Thuận An nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ việc.

T. N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN