Thứ năm, 25/04/2024 | 00:29
RSS

Vụ mẹ bầu ôm con 20 tháng tuổi tự tử trong nhà nghỉ ở Thanh Hóa: Hội phụ nữ xã nói gì?

Thứ năm, 19/10/2017, 10:00 (GMT+7)

Hội phụ nữ xã Thiệu Nguyên (Thiệu Hóa) nơi mẹ bầu và con 20 tháng tuổi tự tử trong nhà nghỉ sinh sống rất bất ngờ và đau xót trước vụ việc xảy ra.

Vụ mẹ bầu ôm con 20 tháng tuổi tự tử trong nhà nghỉ ở Thanh Hóa
Vụ mẹ bầu ôm con 20 tháng tuổi tự tử trong nhà nghỉ ở Thanh Hóa hội phụ nữ xã nói gì?

Liên quan đến sự việc chị V.T.T.T. (SN 1987, quê ở Triệu Sơn, Thanh Hóa) - người mẹ đang mang bầu 3 tháng cùng con gái 20 tháng tuổi uống thuốc diệt cỏ trong nhà nghỉ ở Thanh Hóa gây xôn xao dư luận, sáng ngày 19/10, trao đổi với PV Đời sống Plus, một cán bộ hội phụ nữ của xã Thiệu Nguyên, Thiệu Hóa cho biết, gia đình nhà chồng T. chất phác, hiền lành.

“Ở địa phương cô ấy (tức T.) không phải là hội viên mà là người của địa phương khác lấy chồng về đây, cô ấy lại không tham gia sinh hoạt trong hội nên tôi cũng không nắm rõ được cuộc sống gia đình.

Thi thoảng tôi cũng gặp cô ấy đưa con đi học. Còn trong cuộc sống vợ chồng, cũng có va chạm, có mâu thuẫn dẫn đến xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy. Bản chất anh chồng cũng là người hiền lành, nhưng cũng có lúc tiếng to, tiếng nhỏ với vợ. Anh chồng đi làm xa, thi thoảng mới về nhà”, vị cán bộ này thông tin.

Theo cán bộ hội phụ nữ xã, nếu chị T. là hội viên thì sẽ gần gũi nắm bắt được tình hình, động viên an ủi để can ngăn nhưng chị T. cũng đi làm ở công ty từ sáng đến tối mới về, không tham gia sinh hoạt cũng khó.

Ngoài ra, vị cán bộ xã cũng xót xa cho người mẹ trẻ cùng con nhỏ đã uống thuốc diệt cỏ tự tử, chị cho rằng, bản thân ai cũng có lúc này, lúc kia nhưng là người phụ nữ cần tỉnh táo, chồng không thương, bố mẹ không thương thì mình tự thương mình và các con, tự đi làm kiếm tiền nuôi con.

Trước đó, như tin đã đưa, sáng ngày 16/10, chị V.T.T.T. đã cùng con trai (khoảng 7 tuổi) và con gái 20 tháng tuổi đi thăm chồng là cán bộ.

Sau đó, chị T. cùng 2 con vào nhà nghỉ trên địa bàn TP Thanh Hóa để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nhân viên nhà nghỉ đã phát hiện ra sự việc chị T. uống thuốc diệt cỏ tự tử và đưa mấy mẹ con vào viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Được biết, chị T. cùng con gái tự tử có liên quan đến mâu thuẫn gia đình. Chị T. lấy anh N.V.C (SN 1982, đang công tác tại tỉnh Bắc Giang) còn chị T. ở nhà làm công nhân cho một công ty may ở huyện Thiệu Hóa. Hai người đã có với nhau 2 người con, 1 trai, 1 gái nhưng đã ly thân.

Trước khi xảy ra sự việc trên, chị T. về nhà bố mẹ chồng xin phép đón con trai lớn đi chơi. May mắn bé trai đi cùng mẹ và em nhưng chị không cho uống thuốc độc nên thoát chết. Tại thời điểm tử vong, chị T. đang mang thai 3 tháng.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN