Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:46
RSS

Vụ mất cây hoa hồng quý ở Sơn La: Công an nói gì về xe bán tải nghi trộm hoa?

Thứ ba, 20/03/2018, 08:26 (GMT+7)

Trong vụ mất cây hoa hồng quý ở Sơn La, cộng đồng mạng nghi chủ xe bán tải màu đỏ là người trộm hoa. Tuy nhiên, công an huyện Vân Hồ bác bỏ tin đồn.

Vụ trộm cây hoa hồng quý ở Sơn La: Công an nói gì về xe bán tải nghi trộm hoa?
Vụ trộm cây hoa hồng quý ở Sơn La: Công an nói gì về xe bán tải nghi trộm hoa?

Tối 19/3, ông Phạm Văn Trực – Trưởng công an huyện Vân Hồ (Sơn La) cho biết, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của gia đình em Hà Văn Lương (20 tuổi, dân tộc Thái, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) bị kẻ gian bứng mất gốc hồng cổ trị giá 30 triệu đồng, Theo Sở hữu trí tuệ & sáng tạo.

Trưởng công an huyện Vân Hồ cũng cho biết, sau khi mạng xã hội facebook lan truyền nhau bức ảnh ghi lại chiếc xe bán tải màu đỏ cam mang BKS 26C.XXX chở theo sau một gốc hồng thì công an đã vào cuộc xác minh. Tuy nhiên dữ liệu hành trình cùng các căn cứ điều tra công an khẳng định chủ nhân chiếc xe này hoàn toàn “vô can”.

“Những gì mạng xã hội đưa là không chính xác. Chúng tôi đã điều tra và kết quả là chiếc xe này không liên quan gì đến vụ việc. Tài xế đã chứng minh đó không phải gốc hồng cổ mà chỉ là những gốc hoa hồng chở cho một trường học trên địa bàn”, ông Phạm Văn Trực nói.

Hiện tại, Công an huyện đang trích xuất một số camera dọc đường gần khu vực nhà anh Lương thu thập thêm chứng cứ, Đời sống & Pháp lý đưa tin.

Vụ trộm cây hoa hồng quý ở Sơn La: Công an nói gì về xe bán tải nghi trộm hoa?
Theo chia sẻ, cây hồng nhà anh Lương trồng gần 20 năm nay, có giá khoảng 30 triệu.​

Trước đó, một tài khoản mang tên Lan Thi Nguyen đã chia sẻ bức ảnh kèm dòng trạng thái: 'Mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền nhưng thời gian thì không. Cây hoa hồng cổ gần 20 tuổi, mùa xuân hoa nở rộ vài trăm bông ai đi qua cũng trầm trồ. Nhiều người đã hỏi mua trả giá đến 30 triệu mà cháu không bán, vậy mà sáng nay có những kẻ đã mang cả ô tô đến bứng trộm hoa.

Không hiểu những kẻ kia nghĩ gì khi đi ăn cắp niềm đam mê của một đứa bé? Trong khi nhà chỉ có 1 cụ già 100 tuổi, vừa mới mừng thọ cách đây vài hôm không có khả năng tự vệ. Tại sao xấu tính như vậy mà học đòi chơi hoa”.

Được biết, chủ nhân của cây hoa hồng cổ là em Hà Văn Lương, người dân tộc Thái và hiện đang sinh sống ở Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Em Lương đã chăm sóc cây hoa hồng này gần 10 năm. 

Đến mùa hoa nở, cây hoa nhà em Lương trổ bông rất rực rỡ. Nhiều người đi ngang qua thấy hoa đẹp, ngỏ ý muốn mua với giá 30 triệu nhưng em không bán. Vậy mà giờ đây, công em bỏ ra chăm sóc gần 10 năm đã bị người khác 'cuỗm' mất.


Xem thêm: Những món quà đơn giản ý nghĩa ngày 8/3 

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN