Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:56
RSS

Vụ học sinh tiểu học rơi từ tầng 4 xuống đất: Nạn nhân bị gãy xương đùi, tổn thương phổi và rạn não

Thứ năm, 19/04/2018, 11:22 (GMT+7)

Học sinh lớp 4 ngã từ tầng cao tại Trường Tiểu học Dịch Vọng B bị gãy xương đùi và xương tay bên phải, tổn thương phổi và rạn não.

Nhà trường thông tin vụ học sinh tiểu học rơi từ tầng 4 trong trường xuống đất
Nhà trường thông tin vụ học sinh tiểu học rơi từ tầng 4 trong trường xuống đất

Liên quan đến sự việc học sinh lớp 4 ngã từ tầng cao tại Trường Tiểu học Dịch Vọng B (Cầu Giấy, Hà Nội) dẫn đến bị chấn thương khá nặng phải nhập viện cấp cứu, sáng 19/4, Ban lãnh đạo nhà trường đã thông tin chính thức sự việc.

Trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Mai - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dịch Vọng B cho biết, vào khoảng 13h35 phút ngày 18/4, một học sinh trong trường phát hiện em Nguyễn Tuấn C. (lớp 4E) rơi từ tầng 4 của tòa nhà 5 tầng tại trường xuống sân bóng của trường.

Ngay sau đó, nhà trường đã có mặt sơ cứu tạm thời và đưa em C. đến Bệnh viện E cấp cứu.

"Hiện tại sức khỏe của em C. đã tiến triển tốt hơn so với ngày hôm qua. Qua kiểm tra ban đầu các bác sĩ cho biết em C. bị gãy xương đùi và xương tay bên phải, tổn thương phổi và rạn não", bà Mai thông tin.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc
Ngôi trường nơi xảy ra sự việc

Theo bà Mai, em C. không phải là học sinh bán trú và được mẹ đón về nhà buổi trưa. Đến khoảng 13h30, gia đình đưa đến trường để học ca chiều. Trích xuất camera trong trường cho thấy, khi gia đình đưa đến trường, em C. đi lên tầng 4 của tòa nhà 5 tầng đứng 1 mình ở đó, sau đó bị rơi xuống sân bóng. 

"Thời điểm xảy ra sự việc, các học sinh trong trường đang ngủ vì giờ đó là giờ bán trú. Đến 13h45 các em học sinh mới dậy và tiếp tục cho ca học buổi chiều nên không có chuyện học sinh đùa nghịch", bà Mai nói.

Ngoài ra, bà Mai cũng cho biết, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao em C. lại lên tầng 4 vào giờ này vì theo quy định, đó là giờ bán trú và học sinh không bán trú không được đi lên đó.


Sân bóng, nơi học sinh lớp 4 gặp chuyện không may.

 

Bà Mai cũng cho biết, đây là sự việc không ai mong muốn. Hiện tại, phía nhà trường vẫn đang thay nhau cùng gia đình học sinh C. chăm sóc tại bệnh viện. 

Trước đó, ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã báo cáo Phòng giáo dục lực lượng chức năng. Hiện cơ quan công an vẫn đang vào cuộc và chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Về phía nhà trường, bà Mai cũng nói thêm, sau khi xảy ra sự việc nhà trường đã rà soát lại toàn bộ lan can trường học. Theo quy chuẩn lan can tại trường được xây dựng đúng theo quy chuẩn cho phép.


Xem thêm Bố mẹ hãi hùng khi nghe con kể về chuyện bị thầy giáo dở trò đồi bại

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN