Thứ năm, 25/04/2024 | 08:45
RSS

Vụ hoa hậu Phương Nga: Ông Mỹ tố người phát tán "hợp đồng tình dục"

Thứ ba, 15/11/2016, 07:26 (GMT+7)

Ông Cao Toàn Mỹ đã gửi đơn tố cáo người đàn ông được cho là làm giả "hợp đồng tình dục" giữa ông và hoa hậu Phương Nga, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ông Mỹ.

Thông tin trên báo Thanh niên, ngày 14/11, luật gia Vương Công Đức, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại là ông Cao Toàn Mỹ trong vụ án Hoa hậu người Việt tại Nga - Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" cho biết, ông Cao Toàn Mỹ đã gửi đơn tố cáo ông L.M.N về hành vi phát tán lên mạng xã hội các email với nội dung được cho là "hợp đồng tình dục" giữa ông Cao Toàn Mỹ và Hoa hậu Phương Nga, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của cá nhân ông Mỹ; đồng thời làm ảnh hưởng đến bản chất vụ án.

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga tại tòa án

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga tại tòa án. Ảnh Tuổi trẻ

Trong đơn tố cáo, ông Mỹ khẳng định ngay sau phiên xét xử vụ án, ông L.M.N là bạn của bị cáo Dung, đã tung thông tin giả mạo các email, tin nhắn của ông Mỹ gửi hoa hậu Trương Hồ Phương Nga lên internet. 

Theo luật sư Đức, người đàn ông tên N. được đề cập đến là người có địa vị cao, 60 tuổi.

Trong 1 diễn biến khác, mới đây, ông Mỹ cho biết sẽ làm đơn bãi nại cho Phương Nga nếu Nga trả hết tiền.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus