Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:22
RSS

Vụ "hiệp sĩ" bị đâm tử vong ở Sài Gòn: Nghi phạm đối diện hình phạt nào?

Thứ sáu, 18/05/2018, 10:18 (GMT+7)

Liên quan đến vụ "hiệp sĩ" bị đâm tử vong ở Sài Gòn, luật sư cho biết, các đối tượng sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng với khung hình phạt bị xử cao nhất.



Hai nghi phạm gây ra vụ hiệp sĩ bị đâm tử vong ở Sài Gòn. Ảnh Dân trí.

Như tin đã đưa, ngày 17/5 cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tấn Tài (tự Tài "mụn", SN 1994, ngụ quận 12), Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn) về tội trộm cắp tài sản và giết người.

Còn Ngô Văn Hùng (SN 1986, ngụ đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp) bị khởi tố về hành vi che giấu tội phạm. Hiện cơ quan công an đang xem xét để làm rõ vai trò và xử lý một số đối tượng khác có liên quan đến vụ án đâm 2 "hiệp sĩ" tử vong, 3 bị thương nặng trên đường CMT8, quận 3 vào tối 13/5.

Qua điều tra, công an xác định Tài "mụn" có tiền án tội Trộm cắp và tiền sự về hành vi Đánh bạc. Phú có tiền án tội Trộm cắp tài sản. Hùng có tiền án tội Cướp giật tài sản. Tài và Phú là 2 đối tượng hành nghề trộm xe chuyên nghiệp. 

Luật sư Nguyễn Tri Đức - Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết trên Trí thức trẻ, hành vi của Tài, Phú đủ cơ sở pháp lý để khởi về tội "Trộm cắp tài sản" và tội "Giết người" được quy định tại theo Điều 173 Điều 123 BLHS hiện hành với các tình tiết định khung giết 2 người trở lên, gây hậu quả nghiêm trọng, có tính chất côn đồ. Mức cao nhất của khung hình phạt là tử hình.

Riêng đối tượng Ngô Văn Hùng giúp sức cho Tài sẽ bị khởi tố về tội "Tội che giấu tội phạm" theo Điều 389 BLHS hiện hành với khung hình phạt được quy định tại khoản 1 của điều này, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. 

Theo ông Đức, trong quá trình điều tra, căn cứ vào tình tiết diễn biến vụ việc cũng như tính chất phạm tội, hậu quả, tiền án, tiền sự… nhà chức trách sẽ truy tố theo các tội danh tương xứng, kèm theo đó là các hình phạt thích đáng được quy định cụ thể tại BLHS.   

Liên quan đến những bất cập pháp lý của các "hiệp sĩ" sau vụ 2 người bị đâm tử vong, luật sư Đức cho biết, hiện vẫn chưa có quy định nào trong việc ghi nhận tính chính quy của các "hiệp sĩ" khi hoạt động.

"Hành lang pháp lý hiện tại vẫn chưa có quy định nào trong việc ghi nhận tính chính quy của các "hiệp sĩ" ngoài sự trân trọng tinh thần trượng nghĩa từ người dân.

Trong một diễn biến liên quan, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng Phòng PC45, Công an TP. HCM cùng đoàn công tác đến bệnh viện Thống Nhất và bệnh viện 115 thăm các "hiệp sĩ" bị thương gồm anh Trần Văn Hoàng (là trưởng nhóm hiệp sĩ Tân Bình) và Đinh Phú Quý, Nguyễn Đức Huy đang nằm điều trị tại đây.

Trưởng Phòng PC45 tới tận giường bệnh và giải thích lý do cho tới tận hôm nay mới có thể tới thăm hỏi động viên tinh thần các "hiệp sĩ" vì tập trung cho công tác phá án, truy xét các đối tượng.

Lãnh đạo PC45 cũng đã gửi tặng 3 “hiệp sĩ” Trần Văn Hoàng, Nguyễn Đức Huy và Đinh Phú Quý mỗi người 11 triệu đồng. Đây là số tiền mà lực lượng công an được thưởng vì thành tích phá án nhanh, cũng như số tiền đóng góp của các các bộ chiến sĩ PC45.

Thượng tá Nam cũng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo, các y, bác sĩ của Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện nhân dân 115 vì đã kịp thời hỗ trợ, cứu chữa các "hiệp sĩ" qua cơn nguy kịch, nhanh chóng phục hồi sức khỏe

Trước đó, lúc 20h30 ngày 13/5, nhóm hiệp sĩ Tân Bình gồm 7 người tuần tra trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Khi đi đến trước số 348 đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) thì phát hiện Phú và Tài có biểu hiện trộm chiếc xe SH của người dân để trước cửa hàng thời trang.

Nhóm hiệp sĩ lao vào khống chế thì bị đối tượng Tài rút dao chống trả, đâm liên tiếp vào nhóm "hiệp sĩ" khiến anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) và anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, tạm trú quận Tân Bình, TPHCM) tử vong.

Ngoài ra, 3 "hiệp sĩ" khác trong nhóm cũng bị thương gồm: ông Trần Văn Hoàng (trưởng nhóm "hiệp sĩ"), Nguyễn Đức Huy (24 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), hiện cả 3 người đang được điều trị tại bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện nhân dân 115.


Xem thêm: Nghi can thứ 3 trong vụ sát hại 'hiệp sĩ' từng là bạn tù với Tài "Mụn"​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN