Thứ tư, 24/04/2024 | 06:36
RSS

Vụ hành hạ dã man bé trai 3 tuổi rồi quay clip: Nghi can sẽ bị xử lý ở Việt Nam hay Campuchia?

Thứ năm, 08/12/2016, 11:44 (GMT+7)

"Hành hạ trẻ em, mua bán, ngược đãi và mua dâm trẻ em, theo luật Việt Nam thì 3 tội này nghi can sẽ bị xử lý với khung hình phạt cao nhất là 30 năm tù giam", luật sư Thắng cho biết.

Nghi can Nguyễn Thành Dũng (34 tuổi, quê An Giang) có những hành vi đánh đập, hành hạ một bé trai 3 tuổi, đã bị bắt tối 7/12 tại TP.HCM. Nhiều người đặt câu hỏi, Dũng sẽ chịu hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật Việt Nam hay được di lý về Campuchia để chịu tội?

Hành hạ trẻ em người Campuchia

Với những hành vi hành hạ, mua bán và mua dâm trẻ em, nghi can sẽ bị xử lý với khung hình phạt cao nhất

PV Đời sống Plus đã liên hệ với luật sư Trần Đình Thắng (Công ty luật TNHH KOCI – Đoàn Luật sư Hà Nội) để tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Luật sư Thắng cho biết: “Trong Bộ luật Hình sự năm 1985 quy định rõ hành vi phạm tội của công dân Việt Nam tại nước ngoài. Nếu nghi phạm có quốc tịch Campuchia thì bên đó sẽ dẫn về nước họ xử lý theo hiệp định dẫn độ. Bởi theo thông lệ quốc tế không để cho các công dân của họ bị bên mình xử lý dù mình có bắt được nghi phạm. Còn nếu nghi phạm không có quốc tịch Campuchia thì Việt Nam sẽ xử lý”.

Trả lời cho việc nếu nghi phạm không có quốc tịch Campuchia nhưng có liên quan đến vụ án của nước bạn mà họ yêu cầu Việt Nam phải trao trả nghi phạm, luật sư Thắng cho hay: “Công dân Việt Nam mà phạm tội ở bên nước khác nếu như Việt Nam có ký kết của hiệp định tương trợ tư pháp thì phải trao trả bên đấy vì nó nằm chung trong một vụ án với các bị cáo khác”.

Cũng theo luật sư Thắng, nghi phạm đang bị cáo buộc với 3 tội danh: mua bán, ngược đãi và mua dâm trẻ em theo điều 119, 151 và điều 256 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Đặc biệt, việc ngược đãi trẻ em, cố ý gây thương tích từ 11% trở lên có thể truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 104 với tổng mức hình phạt cao nhất mà nghi can có thể bị xử lý là 30 năm tù.

Còn nếu nghi can có hành vi mua dâm trẻ em dưới 13 tuổi thì theo điều 112 Bộ luật Hình sự Việt Nam có thể khép vào tội Hiếp dâm với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Hành hạ trẻ em nghi can đã bị bắt

Với hành vi bạo hành trẻ em, nghi can Dũng có thể bị đưa về Campuchia xử lý

Được biết, phía Campuchia đã gửi thông báo cho Đại sứ quán Việt Nam đề nghị hợp tác truy bắt Nguyễn Thành Dũng. 

Chính phủ Campuchia đề nghị phía Việt Nam nếu bắt được nghi phạm thì trao trả cho họ để xử lý theo pháp luật quốc gia này vì vụ án xảy ra trên đất Campuchia.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh nghi can Nguyễn Thành Dũng hành hạ bé trai không mặc quần áo. Nghi can dùng roi điện chích vào chân, vùng kín của đứa bé.

Sau đó, nghi can còn trói tay đứa trẻ tội nghiệp lại, dùng kềm kẹp vào chân, mặt. Đứa trẻ chỉ biết kêu khóc thảm thiết mỗi khi bị hành hạ.

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus