Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:11
RSS

Vụ hàng loạt trẻ em bị mắc bệnh sùi mào gà ở Hưng Yên: Y sĩ không đến Sở Y tế trình diện

Thứ tư, 19/07/2017, 08:34 (GMT+7)

Quá giờ hẹn một khoảng thời gian rất lâu nhưng y sĩ H. vẫn chưa có mặt tại Sở Y tế tỉnh Hưng Yên để trình diện.

Liên quan đến vụ việc hàng loạt trẻ em bị mắc bệnh sùi mào gà sau khi thực hiện cắt, lộn bao quy đầu tại phòng khám của bà H. có địa chỉ tại xã Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên, chiều ngày 18/7, PV đã có mặt tại Sở Y tế tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, đại diện Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cho biết sau khi nhận được thông tin về việc hàng loạt cháu bé bị mắc bệnh sùi mào gà khi được thực hiện cắt, lộn bao quy đầu tại phòng khám của gia đình bà H, đơn vị này đã thành lập đoàn thanh tra đến tiến hành kiểm tra phòng khám của gia đình bà H.

Trẻ em bị mắc bệnh sùi mào gà

Trẻ em bị mắc bệnh sùi mào gà khi được lộn bao quy đầu tại phòng khám chui của bà H.

Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đến nơi thì phòng khám chữa bệnh của bà H. đang đóng cửa. "Ban đầu, qua quá trình kiểm tra, Sở Y tế xác định phòng khám của bà H. hoạt động khi chưa có giấy phép.

Đoàn thanh tra đã tiến hành lập biên bản mời người phụ trách phòng khám chiều ngày 18/7 đến Sở Y tế để làm việc. Buổi chiều ngày 17/7, Sở Y tế tiếp tục có văn bản yêu cầu bà H. đúng 14h có mặt tại Sở Y tế để làm việc", ông Bùi Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên thông tin.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, mặc dù đã quá giờ hẹn một khoảng thời gian khá lâu, nhiều cơ quan báo đài cũng đã có mặt để đưa tin nhưng vẫn không thấy bà H. có mặt.

Tre em bi mac benh sui mao ga

Sau một thời gian im lặng, lánh mặt, trưa ngày 18/7, bà H. lần đầu tiên tiếp xúc với báo chí trong vụ việc hàng loạt trẻ em mắc bệnh sùi mào gà.

Trước tình hình trên, đại diện Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cho biết sẽ tiếp tục có văn bản yêu cầu bà H. lên làm việc: "Nếu như bà H. vẫn tiếp tục không lên làm việc, chúng tôi sẽ báo cáo vụ việc lên lãnh đạo để xin biện pháp xử lý".

Vị này cũng lên tiếng bác bỏ thông tin bà H. đã bỏ trốn: "Sáng nay, chúng tôi có đến làm việc tại phòng khám này và bà H. hiện vẫn có mặt ở đó. Không có chuyện bà H. bỏ trốn như nhiều tờ báo đăng tải.

Bệnh sùi mào gà

Tuy nhiên, mặc dù có giấy thông báo triệu tập nhưng quá giờ vẫn không thấy bà H. đến Sở Y tế để làm việc.

Trong buổi nói chuyện, bà H. cũng đã bước đầu thừa nhận hành vi khám chữa bệnh trái phép của mình. Về nguyên nhân dẫn đến các cháu bị bệnh thì bà H. cho biết không rõ", vị này cho biết.

Theo nguồn tin riêng của Đời sống Plus, bức xúc vì việc hàng loạt trẻ bị nhiễm sùi mào gà khi khám bệnh tại phòng khám nhà bà H., nhiều người thân của các cháu bé đã đội mưa, bao vây quanh nhà bà H. để làm rõ nguyên nhân vụ việc đồng thời cùng kí vào lá đơn tố cáo việc làm sai trái của bà H. đến cơ quan chức năng.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus/GĐVN