Thứ năm, 25/04/2024 | 00:47
RSS

Vụ hai vợ chồng 80 tuổi bị tàu tông tử vong: Nạn nhân gặp nạn khi về thăm quê

Thứ hai, 18/03/2019, 11:27 (GMT+7)

Hai vợ chồng già 80 tuổi sau khi về thăm quê và đang trên đường trở lại thành phố, khi đi đến đoạn xã Yên Bằng (Ý Yên, Nam Định) đã bị tàu hỏa đâm tử vong.


Hiện trường vụ hai vợ chồng bị tàu hỏa tông tử vong.

Như đã đưa tin, vào khoảng 16h chiều ngày 17/3, hai vợ chồng điều khiển xe máy mang BKS 35H - 6217 lưu thông trên QL10, di chuyển hướng từ Ninh Bình đi Nam Định. Khi đi đến đoạn Km 109 + 300 thì rẽ qua đường tàu để sang xã Yên Bằng, huyện Ý Yên thì bị tàu chở khách số hiệu SE35 chạy hướng Bắc – Nam đâm trúng.

Cú tông mạnh khiến hai vợ chồng bị văng ra xa, cả hai đều tử vong tại chỗ. Công an huyện Ý Yên xác định danh tính nạn nhân là cụ Hà Minh Ch. và vợ là bà Ngô Thị X. (cả hai đều đã 80 tuổi, trú tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).

Sáng ngày 18/3, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Hà, chủ tịch UBND xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn xác nhận, hai nạn nhân là người có hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã.

Vị lãnh đạo xã cho biết thêm, ông Ch. là cán bộ lâm nghiệp về hưu, còn bà X. trước nay chỉ làm ruộng. Vợ chồng ông Ch. có tất cả 5 người con và đều rất thành đạt. Dù đã cao tuổi nhưng vợ chồng ông Ch. vẫn rất mẫn tuệ. Đi đâu, ông Ch. cũng tự đi xe máy.

Được biết dù sống ở thành phố Ninh Bình với các con, nhưng cuối tuần nào ông bà cũng về quê chơi. Hôm qua (17/3) sau khi về quê thăm họ hàng, vợ chồng ông Ch. đang trên đường trở lại thành phố thì gặp nạn. Ở địa phương ông Ch. và bà X. là người hiền lành, tốt tính, được nhiều người yêu mến.

Ông Hà cho biết thêm, hôm nay các con ông bà sẽ tổ chức tang lễ ở thành phố Ninh Bình. Vào ngày mai sẽ tổ chức ở quê nhà, xã Gia Sinh. "Khi biết tin vợ chồng ông bà Ch. gặp nạn qua đời, ở địa phương ai cũng bàng hoàng, thương xót", ông Hà chia sẻ.

Đình Văn
Theo Đời sống Plus/GĐVN