Thứ năm, 28/03/2024 | 22:10
RSS

Vụ đội bóng Thái mất tích: Các thợ lặn thề chỉ trở ra khi tìm thấy 13 nạn nhân

Thứ hai, 02/07/2018, 19:30 (GMT+7)

Nhóm thợ lặn thề không trở ra nếu không tìm thấy đội bóng Thái Lan mất tích trong những nỗ lực giải cứu ngày thứ 10 liên tiếp.

Chỉ huy đơn vị đột kích dưới nước (UDAU) của Hải quân Thái Lan cho biết các thợ lặn sẽ tiếp tục tìm kiếm cho tới khi tìm thấy 12 cậu bé và huấn luyện viên đội bóng mất tích từ hôm 23/6.

"Chúng tôi sẽ không quay trở lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho tới khi tìm được lũ trẻ", Đô đốc Apakorn Yukongkaew thuộc Hải quân Hoàng gia Thái Lan cho biết.

Đã 9 ngày trôi qua kể từ khi 12 cầu thủ của đội bóng thiếu niên và huấn luyện viên 25 tuổi mất tích khi đi thám hiểm hang Tham Luang Nang Non, phía Bắc Thái Lan.

Vụ đội bóng Thái mất tích
Các thợ lặn đã đến được Sam Yak. Ảnh: Bangkok Post

Quá trình tìm kiếm đội bóng thiếu niên vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn khi mưa rơi nặng hạt khiến mực nước trong hang dâng cao, ngăn cản quá trình tìm kiếm.

Hôm 1/7, UDAU cho biết các thợ lặn của họ đã tiến được tới một ngã 3, nơi được cho là cách vị trí hiện tại của đội bóng mất tích từ 2-3 km.

Hang động này được biết đến là nơi dễ ngập úng vào mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 11. Dân địa phương không ít lần cảnh báo khách du lịch không nên tự mình tiến vào những khu vực này, đặc biệt là vào mùa mưa. Tuy đã có biển cảnh báo ở cửa hang, các thành viên trong đội bóng không hiểu sao vẫn quyết định tiến vào trong.

Vụ đội bóng Thái mất tích
Đội ngũ thợ lặn chiến đấu với điều kiện khắc nghiệt trong hang. Ảnh: ThaiSEAL

Ngoại trừ balo, giày bóng đá và xe đạp được bỏ lại bên ngoài lối vào cửa hang, đội cứu hộ không tìm thấy hay nghe thấy bất cứ dấu hiệu gì từ tối 23/6.

Nỗ lực giải cứu đang được triển khai theo 3 hướng. Trong lúc thợ lặn bơi vào hang tìm kiếm các nam sinh, binh sĩ bên ngoài đi tìm những khe nứt trên núi nhằm tìm ra lối vào thay thế, còn các kỹ sư khẩn trương thoát nước. 

Ngoài lực lượng cứu hộ chính gồm hơn 1.000 binh sĩ, thợ lặn và đặc nhiệm, Thái Lan đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều doanh nghiệp trong nước, tổ chức và chuyên gia nước ngoài từ Mỹ, Australia, Anh, Trung Quốc Lào và Myanmar.


Xem thêm: Giới trẻ tấp nập kéo nhau về quán cafe âm 10 độC giải nhiệt

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN