Thứ sáu, 19/04/2024 | 02:03
RSS

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Bộ Tư Pháp chính thức lên tiếng

Thứ ba, 30/10/2018, 07:05 (GMT+7)

Liên quan đến vụ anh Nguyễn Cà Rê đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng. Bộ Tư Pháp đề nghị sửa nghị định theo hướng quy định mức xử phạt căn cứ trên số lượng và giá trị ngoại tệ.

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Bộ Tư Pháp Đề nghị sửa nghị định
Bà Nguyễn Thị Minh Phương thông tin về vụ một người dân ở Cần thơ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng. Ảnh: Trí thức trẻ

Chiều 29/10, tại cuộc họp báo thường kỳ quý III của Bộ Tư pháp, đại diện cơ quan này đã trả lời câu hỏi xung quanh vụ việc anh Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, làm nghề thợ điện, ngụ tại quận Ninh Kiều) người đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng ở Cần Thơ.

Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó cục trưởng Cục xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật cho biết, căn cứ vào Nghị định 96 năm 2014 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng thì mức xử phạt trong vụ việc nêu trên là đúng quy định của pháp luật.

"Về trình tự thủ tục, hiện nay chúng tôi không có hồ sơ vụ việc nên không có cơ sở để đánh giá tính hợp pháp của trình tự thủ tục, còn hiện nay quy định xử phạt đối với cá nhân bán ngoại tệ không căn cứ vào số lượng ngoại tệ bán ra mà chỉ quy định xử phạt chung là từ 80-100 triệu đồng", bà Phương nói, thông tin trên Trí thức trẻ.

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Bộ Tư Pháp Đề nghị sửa nghị định
Anh Nguyễn Cà Rê ( 38 tuổi, Cần Thơ), người đổi 100 USD bi phạt 90 triệu đồng. Ảnh: NLĐ

Theo đó, bà Phương viện dẫn Khoản 3, Điều 24 quy định: Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ. Ngoài ra còn có hình thức hình phạt bổ sung khác như tịch thu số ngoại tệ, đồng Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định nói trên.

Được biết, thời gian tới Cục sẽ tham mưu lãnh đạo Bộ Tư pháp sẽ có ý kiến với Ngân hàng Nhà nước để sửa đổi bổ sung hoặc thay thế Nghị định 96 năm 2014 của Chính phủ, trong đó riêng hành vi mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép mua đổi ngoại tệ cần quy định cụ thể mức phạt khác nhau trên cơ sở số lượng và giá trị ngoại tệ, thông tin trên Người Lao động.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, để không lặp lại những bất cập trên, cần phải sửa đổi Nghị định 96/2014 và vấn đề này đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng trả lời trên Người Lao động.


Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/8: USD tăng vụt, bảng Anh tụt dốc

 

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN