Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:30
RSS

Vụ cục phó bị mất 385 triệu: Phòng khách sạn có gì mờ ám?

Thứ sáu, 29/09/2017, 10:11 (GMT+7)

Khám nghiệm phòng nghỉ của ông Nguyễn Xuân Quang, cơ quan chức năng ghi nhận toàn bộ đồ đạc không có bất kỳ dấu vết xáo trộn bất thường nào.

Cục phó mất trộm 385 triệu đồng khi đi thanh tra ở Long An

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc cục phó mất trộm 385 triệu đồng khi đi thanh tra. Ảnh NLĐ

Liên quan đến vụ việc Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) bị mất 385 triệu đồng khi đi thanh tra, hiện, Công an TP Tân An (tỉnh Long An) đang khẩn trương điều tra vụ việc trên.

Ngày 29/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tân An (Long An) tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ tại khách sạn T.V 2 – nơi Cục phó Quang bị mất đồ. Tài sản bị mất gồm có 1 máy laptop và 385 triệu đồng.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin về vụ việc trên, cán bộ Kỹ thuật hình sự, điều tra viên Công an TP Tân An có mặt đã tiếp cận toàn bộ khu vực dãy phòng nghỉ ở tầng 1 và tầng 2 của khách sạn để phục vụ công tác điều tra.

Báo giao thông đưa tin, qua công tác kiểm tra, khám nghiệm phòng 209 nơi nghỉ của ông Quang, toàn bộ đồ đạc quần áo cá nhân, va li đều không có dấu vết xáo trộn hay bất thường nào xảy ra. Trong phòng nghỉ vẫn còn một vài bao thư trắng đã được xé, không còn nguyên vẹn. Nơi được cho là túi đựng máy laptop có số tiền 385 triệu đồng đặt trên bàn không hề bị xê dịch. Toàn bộ ổ khóa, cánh cửa không phát hiện dấu vết cạy phá hoặc sử dụng vật cứng nào bất thường để mở.

Nhiều tình tiết quan trọng của vụ việc đã được phía cơ quan chức năng hé lộ. Theo một điều tra viên, kết quả khám nghiệm hiện trường cùng lời khai bị hại và các tài liệu liên quan thu thập được xác định có dấu hiệu tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản để điều tra. 

Cục phó mất trộm 385 triệu đồng khi đi thanh tra

Danh sách các doanh nghiệp bị thanh tra về môi trường trên địa bàn Long An. Ảnh Báo Giao Thông

Theo thông tin từ phía chủ khách sạn T.V 2, cơ quan điều tra đã kiểm tra đột xuất các phòng nghỉ ở tầng 2 và rà soát toàn bộ phòng tầng 1. Được biết, khách sạn này đã đi vào hoạt động được 7 năm nhưng chưa hề xảy ra một vụ mất cắp nào.

Thông tin trên báo Người lao động, trường hợp báo mất trộm của ông Quang được cho là khá nhạy cảm, nhất là trong lúc ông đang có chuyến công tác, đi kiểm tra doanh nghiệp. Do đó, việc bảo vệ hiện trường được công an triển khai nhanh, tỉ mỉ để xác định đối tượng đột nhập phòng của ông Quang bằng cách nào.

Theo kế hoạch thanh tra ngày 28/9, đoàn làm việc của ông Quang đã làm việc với 2 doanh nghiệp trong ngày 28/9 là Công ty TNHH Hải Sơn (ấp Bình Tả 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa) và Công ty TNHH Dệt nhuộm Tân Đức Khánh (Khu Công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa Hạ).

Thông tin mới nhất từ Tổng cục Môi trường, phía tổng cục đã yêu cầu ông Quang quay về Hà Nội để báo cáo cụ thể và giải quyết các nội dung liên quan. Trong đó, nội dung quan trọng nhất là giải trình về nguồn gốc số tiền mà ông Quang khai báo mất trộm.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN