Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:55
RSS

Vụ clip người nhà bệnh nhân mắng chửi bác sĩ: Bệnh viện và chuyên gia nói gì?

Thứ hai, 17/07/2017, 09:31 (GMT+7)

Hội đồng chuyên môn BV Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí, Quảng Ninh) đang làm rõ nguyên nhân tử vong của một bệnh nhân cao tuổi cấp cứu tại đây. Trong khi đó, trên mạng lan truyền clip người nhà mắng chửi bác sĩ.

Mới đây, ở Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển xảy ra trường hợp một bệnh nhân cao tuổi tử vong sau ca phẫu thuật thay chỏm xương đùi. Gia đình bệnh nhân sau đó yêu cầu các cơ quan chức năng phải làm rõ vụ việc.

Cùng thời điểm trên, mạng xã hội cũng lan truyền clip với tiêu đề "Bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển gây hậu quả nghiêm trọng". 

Bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển có lỗi không?

Trong clip trên, nhiều người trong gia đình bệnh nhân quây một bác sĩ yêu cầu ký vào biên bản cùng những lời lẽ rất bức xúc, quy tội bác sĩ là "giết người". "Mày còn lương tâm con người, mày phải nhận tội"; "Mẹ tao chết chưa nhắm được mắt đâu"..., các thành viên trong gia đình nói trên bức xúc xả vào mặt bác sĩ. Vị bác sĩ chỉ biết ngồi bất lực.

Trước đó vào ngày 9/7/2017, cụ Nguyễn Thị H. (SN 1938, tại Quảng Yên, Quảng Ninh) không may bị ngã ở nhà vệ sinh dẫn tới mất vận động háng và đùi phải. Gia đình đã đưa cụ H. vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển. Tại đây, bệnh nhân được khám, xét nghiệm, chụp chiếu và được chẩn đoán là "Gãy kín liên mấu chuyển xương đùi phải phức tạp".

Tắc động mạch phổi

Gia đình đau đớn trước cái chết của cụ H. Ảnh: Người Lao Động

Ngày 12/7, cụ H. được phẫu thuật thay chỏm xương đùi. Sau phẫu thuật, khi tình trạng huyết động ổn định, bệnh nhân được chuyển về phòng chăm sóc hậu phẫu.

Tuy nhiên, chiều cùng ngày, sau khi phẫu thuật được hơn 2 giờ, bệnh nhân có diễn biến xấu (tụt huyết áp). Mặc dù đã được thăm khám, xét nghiệm, điều trị tích cực... nhưng tình trạng của người bệnh không được cải thiện và đã tử vong vào rạng sáng hôm sau (13/7).

Phía gia đình bệnh nhân cho rằng ê kíp nhân viên y tế đã tắc trách dẫn đến cái chết của người nhà mình. Cụ thể, khi cụ H. nằm ở phòng Hồi sức, người thân nhận thấy sức khỏe cụ ngày một yếu hơn, nhiều lần gọi bác sĩ và điều dưỡng đến thăm khám nhưng theo họ, gia đình chỉ nhận được sự thờ ơ. 

Được biết, nguyên nhân tử vong của cụ H, Hội đồng chuyên môn của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển kết luận có thể do nhồi máu phổi hoặc nhồi máu cơ tim. Kết quả khám nghiệm tử thi cũng ghi nhận có nhồi máu phổi, động mạch phổi có cục máu đông.

Biến chứng tắc động mạch phổi dưới góc nhìn chuyên gia

Trước sự việc trên, TS.BS nội trú Hoàng Bùi Hải (Trưởng khoa Cấp cứu, Đại học Y Hà Nội) - một chuyên gia về tắc động mạch phổi cho biết: Bệnh nhân nói trên tử vong vì tắc động mạch phổi cấp do huyết khối. Vì theo bác sĩ Hải, khi mổ tử thi có cục máu đông trong động mạch phổi.

Bác sĩ Hoàng Bùi Hải cho biết: Triệu chứng nổi bật của tắc động mạch phổi cấp do huyết khối là làm tắc nghẽn cơ học, gây suy tim phải cấp, tăng sức cản phổi, giảm tiền gánh thất trái, gây tụt huyết áp, suy tuần hoàn trước. Đây cũng là nguyên nhân khiến bệnh nhân tử vong (trong trường hợp này, bệnh nhân trên có tụt huyết áp trước).

Về thời gian xuất hiện, theo bác sĩ Hải, tắc mạch do mỡ thường biểu hiện sau gãy xương lớn, hoặc can thiệp xương lớn sau 2 - 3 ngày. Nguyên nhân là do cơ chế bệnh sinh ban đầu hạt vi mỡ di chuyển gây tắc cơ học, do áp lực trong xương cao, dần dần dẫn đến suy đa tạng vì thiếu máu.

Chuyen gia y khoa len tieng

Công an đã vào cuộc sau khi sự cố xảy ra. Ảnh: VietQ

Ngược lại, trong trường hợp bệnh nhân bị gãy cổ xương đùi và nằm yên bất động trong ngày thứ 3 sẽ dẫn tới nguy cơ huyết khối được hình thành và lớn dần ở góc “chết” phía trên của các van tĩnh mạch sâu.

“Sau khi bệnh nhân trải qua ca phẫu thuật kéo dài 3-4 giờ, co kéo chân, gây tổn thương mạch, rồi sự kích thích của chất xi măng làm cho huyết khối hình thành nhanh hơn và lỏng lẻo hơn. Sau khi hoàn tất cuộc mổ, bệnh nhân được trả lại tư thế.

Lúc này cả cục huyết khối lớn sẽ bung ra hoặc vỡ nhiều lần, tạo cục huyết khối nhỏ trôi theo dòng máu qua nhĩ phải - thất phải - cư trú gây tắc động mạch phổi cấp tính. Điều này lý giải tại sao tắc động mạch phổi do huyết khối có thể xảy ra trên bàn mổ và ngay sau mổ là vậy, làm cho chúng ta nghĩ do tắc mạch mỡ”, bác sĩ Hải khẳng định.

Cũng theo bác sĩ Hải, các chuyên gia tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã thu thập được dữ liệu về một số ca ngừng tuần hoàn do tắc động mạch phổi cấp trên bàn mổ hoặc ngay sau khi mổ, khi bệnh nhân còn chưa rời khỏi phòng hồi tỉnh.

Clip tác dụng thần kỳ của trái sung với phụ nữ sau sinh

Hoài Hương
Theo Đời sống Plus/GĐVN