Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:24
RSS

Khởi tố đối tượng sát hại chủ hiệu cầm đồ trong đêm

Thứ tư, 16/08/2017, 15:39 (GMT+7)

Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng ra tay sát hại chủ tiệm cầm đồ trong đêm.

Liên quan đến vụ việc chủ tiệm cầm đồ bị đâm chết trong đêm, ngày 16/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Hoàng (SN 1997) về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản". Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nh. (SN 1975, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

chủ tiệm cầm đồ bị đâm chết

Hung thủ trong vụ án chủ tiệm cầm đồ bị đâm chết. Ảnh Tri Thức Trẻ

Theo kết quả điều tra, do ham cá độ bóng đá nên Hoàng đã nợ nần tiền bạc. Trước đây, đối tượng này đã từng cầm đồ tại tiệm nhà bà Nh. nên Hoàng đã chú ý cửa tiệm này từ trước. Đến thời gian trả nợ, do không có tiền nên Hoàng đã nảy sinh kế hoạch cướp tài sản tại tiệm cầm đồ của bà Nh. Khoảng 17h ngày 9/8, phát hiện bà Nh. đang nằm 1 mình ở trong nhà, Hoàng tiến lại gần rút dao bấm đâm phần bụng và ngực nạn nhân.

Sau đó, Hoàng kiểm tra thì phát hiện chủ tiệm cầm đồ tử vong nên lục lọi tài sản trong tiệm. Hoàng lấy hơn 50 triệu đồng và lấy xe máy tay ga hiệu Honda Vision rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Đáng nói là chiếc xe máy mà Hoàng lấy chính là của đối tượng này đã cầm đồ trước đó.

Sau khi gây án, Hoàng quay về phòng trọ của mình ở ấp 5, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cách đó không xa tắm rửa thay quần áo. Số tiền 50 triệu Hoàng dùng để trả nợ 25 triệu, đưa cho người nhà 12 triệu còn lại thì tiêu xài hết.

sát hại chủ tiệm cầm đồ

Cơ quan chức năng khám xét phòng trọ đối tượng ra tay sát hại chủ tiệm cầm đồ. Ảnh SGGP

Khoảng 18h30 ngày 9/8, ông Võ Viết Dũng (1970, là chồng của bà Nh.) đi nhậu về thì phát hiện vợ mình nằm bất động trong tiệm. Qua kiểm tra thì ông Dũng phát hiện vợ đã tử vong.

Ông Dũng nhanh chóng báo lên cơ quan chức năng, lập tức Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau 5 ngày gây án, đến 12h30 ngày 14/8, Công an đã ập vào phòng trọ ở ấp 5 (xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) của Hoàng khống chế bắt giữ đối tượng.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN