Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:29
RSS

Vụ cán bộ xây dựng và vợ con tử vong trên xe Mercedes: Tòa án đang giải quyết đơn ly hôn

Thứ tư, 21/03/2018, 14:26 (GMT+7)

Tổ dân phố cho biết cách đây khoảng 1 tuần, cán bộ tòa án có xuống địa phương để lấy thông tin về vợ chồng anh M. vì có đơn ly hôn đang được tòa án thụ lý giải quyết.

Vụ cán bộ xây dựng và vợ con tử vong trên xe Mercedes
Vụ cán bộ xây dựng và vợ con tử vong trên xe Mercedes, hai vợ chồng chưa từng xảy ra mâu thuẫn

Liên quan tới sự việc anh Tr.Đ.M (SN 1972), lái xe sở Xây dựng Hà Giang cùng vợ và con trai gần 9 tháng tuổi tử vong trên xe ô tô Mercedes BKS 30N-47xx vào chiều 20/3, trao đổi với PV, một cán bộ UBND phường Trần Phú cho biết, khi nhận tin báo 3 người trong gia đình anh M. tử vong vào chiều qua (20/3), lãnh đạo phường hết sức bất ngờ, đau xót.

"Quá trình sinh sống tại địa phương, vợ chồng anh M. chưa xảy ra mâu thuẫn hay to tiếng với nhau", vị cán bộ này thông tin.

Cũng theo vị cán bộ phường Trần Phú, khi xảy ra sự việc, hàng xóm chưa bao giờ thấy hai vợ chồng anh M. cãi, chửi nhau bao giờ. Sự việc xảy ra có thể do hai vợ chồng khúc mắc về chuyện tình cảm nhưng hiện nay chưa có điều gì để kết luận về vấn đề này.

Còn ông Trịnh Ngọc Ba - tổ trưởng tổ 3 phường Trần Phú - nơi anh M. sinh sống cho biết, hiện gia đình nạn nhân đang tổ chức tang lễ cho những người xấu số. Theo kế hoạch, vào khoảng 20h hôm nay, gia đình sẽ mang thi thể cả ba nạn nhân đi hỏa thiêu ở Phù Ninh, Phú Thọ.

Ông Ba cũng cho biết cách đây khoảng 1 tuần, cán bộ tòa án có xuống địa phương để lấy thông tin về vợ chồng anh M. vì anh chị này có đơn ly hôn và tòa án thành phố đang thụ lý giải quyết.

"Ngày 14/3, có cán bộ của TAND TP. Hà Giang xuống địa phương làm việc về việc vợ chồng anh M. có đơn ly hôn gửi lên toà án nhưng hôm ấy tôi không có nhà. Đến ngày 16/3, tiếp tục có hai vị cán bộ của TAND thành phố xuống làm việc với tôi về quá trình sinh sống tại địa phương của vợ chồng anh M. liên quan đến đơn ly hôn mà vợ chồng anh này đã gửi lên toà án" ông Ba nói. 

Theo ông Ba, lúc cán bộ toà án xuống làm việc, ông mới biết được vợ chồng anh này đã gửi đơn ly hôn, còn trước đó hai vợ chồng sinh sống hoà thuận, không có điều tiếng gì, tổ dân phố cũng chưa phải hoà giải về mâu thuẫn gia đình. Qua hỏi cán bộ xuống làm việc, ông Ba nắm được chị N. (vợ anh M.) là người đứng đơn ly hôn.

Trước đó, vào khoảng 15h chiều ngày 20/3, trong khi đang đi làm, một số người dân trú tại thôn Hạ Thành, xã Phương Độ (TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang) phát hiện chiếc xe ô tô Mercedes 4 chỗ mang BKS 30N – 47xx đậu ở ven đường có nhiều dấu hiệu lạ.

Khi người dân tiến lại gần để kiểm tra thì tá hỏa phát hiện 3 người bao gồm 1 nam, 1 nữ và 1 trẻ nhỏ đã tử vong trong xe.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng thông báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo của người dân, Công an xã Phương Độ đã cử cán bộ xuống thực hiện bảo vệ hiện trường đồng thời cấp báo cho Công an TP. Hà Giang và Công an tỉnh Hà Giang theo đúng thẩm quyền.

“Đến khoảng 16h chiều nay, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi các nạn nhân. UBND tỉnh cũng đã cử cán bộ xuống hiện trường vụ việc để phối hợp với lực lượng công an”, bà Hạnh thông tin.

Cũng theo thông tin bà Hạnh cung cấp, 3 người tử vong trong xe được xác định là ông Trần Đức Mạnh (SN 1972, hiện đang công tác tại Sở Xây dựng Hà Giang), người phụ nữ được xác định là bà Nông Thị Bích Ngọc (SN 1980, công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang và 1 cháu bé khoảng 9 tháng tuổi.

Gia đình 3 người tử vong trong xe cũng được cơ quan chức năng xác định sinh sống tại phường Trần Phú, TP. Hà Giang (tỉnh Hà Giang).

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN