Thứ ba, 23/04/2024 | 17:58
RSS

Vụ bé trai bị tổn thương vùng kín ở trường mầm non: Kết luận do ngã vào đồ chơi

Thứ năm, 20/09/2018, 10:52 (GMT+7)

Qua xác minh UBND huyện Thường Tín đã có kết luận nguyên nhân bé trai 22 tháng tuổi bị tổn thương vùng kín ở trường mầm non tư thục Hoa Anh Đào là do ngã vào đống đồ chơi.

Nguyên nhân bé trai bị tổn thương vùng kín ở trường mầm non
Cơ sở mầm non Hoa Anh Đào nơi xảy ra sự việc. Ảnh báo Lao Động

Ngày 19/9, UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) có báo cáo gửi UBND Hà Nội về việc bé trai 22 tháng tuổi bị vật cứng cứa vào dương vật khi đang được trông giữ tại cơ sở mầm non tư thục Hoa Anh Đào, xã Tiền Phong, theo Tri thức trực tuyến.

Qua kiểm tra, xác minh thông tin, UBND huyện Thường Tín kết luận cháu N.M.C (22 tháng tuổi, trú xã Tiền Phong) bị rách bộ phận sinh dục do bị ngã vào đống đồ chơi.

Trước đó, như Đời Sống Plus đưa tin, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một bài đăng chia sẻ hình ảnh một bé trai bị đứt vùng kín.

Theo nội dung bài đăng, gia đình bé trai phát hiện cháu bé bị tổn thương sau khi gửi ở nhà trẻ tư thục của trường Hoa Anh Đào, thôn Thượng Cung, xã Tiền Phong. Sau đó, gia đình đã tới trường để yêu cầu giáo viên giải thích về tổn thương nơi bộ phận sinh dục của cháu.

Nguyên nhân bé trai bị tổn thương vùng kín ở trường mầm non
Vùng kín của bé trai 22 tháng tuổi bị tổn thương nặng

Chiều 12/9, giáo viên của trường Hoa Anh Đào đã liên hệ tới gia đình cùng đưa cháu C tới Bệnh viện đa khoa Thường Tín để điều trị.

Qua kiểm tra, nhận thấy cháu bị rách bên ngoài bộ phận sinh dục, bệnh viện đã sơ cứu, tiến hành khâu 3 mũi đồng thời kê đơn thuốc rồi cho cháu về để tiếp tục theo dõi.

Theo đó, đến tối cùng ngày, gia đình tiếp tục cùng cô giáo của cơ sở đưa cháu C lên khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương và cho kết quả tương tự. Tuy nhiên, đến ngày 13/9, cháu C có hiện tượng khó đi tiểu, vết thương bị sưng nên người nhà tiếp tục đưa cháu đến Bệnh viện Việt Đức để kiểm tra lại.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của cháu C đã tương đối ổn định. Cháu đi lại, ăn uống và có tâm lý bình thường như thời điểm trước khi xảy ra sự việc.

Cũng theo báo cáo, cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục Hoa Anh Đào do bà Lê Thị Mỹ là chủ. Cơ sở này đã được cấp phép hoạt động từ năm 2014.

Xem thêm: Kinh hoàng bảo mẫu đày đọa trẻ mầm non tại trường tư thục

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN