Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:45
RSS

Vụ bé trai bị hành hung dã man: Cháu bé được ông bà ngoại đón về chăm sóc

Thứ năm, 10/08/2017, 19:00 (GMT+7)

Chiều 10/8 sức khỏe cháu T.A. đã ổn định, cháu bé ăn được và chơi đùa với mọi người, các bác sĩ đã cho cháu bé xuất viện về với gia đình.

Liên quan đến sự việc bé trai T.T.A. gần 1 tuổi bị bạo hành dã man phải nằm Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu, được biết, đến nay sức khỏe cháu đã ổn định và được xuất viện về nhà.

Bé trai bị hành hung dã man 2

Bé trai bị hành hung dã man đã được xuất viện về nhà. Ảnh Facebook

Trao đổi với PV, PGS.TS Trần Minh Điển - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh nhi T.T.A. sau gần 1 tuần điều trị tại bệnh viện sức khỏe ổn định và được xuất viện vào chiều 10/8.

"Hiện tại, bệnh nhi đã tỉnh táo, cháu ăn được và nô đùa chơi với mọi người, ông bà ngoại dã đón về nhà chăm sóc. Tuy nhiên, sức khỏe của cháu cũng cần được tái khám định kỳ để các bác sĩ theo dõi về tình trạng chấn thương sọ não", PGS.TS Trần Minh Điển thông tin.

Bệnh viện Nhi Trung ương 2

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin bé trai được xuất viện vào chiều 10/8. Ảnh C.N

Trước đó, vào khoảng 9h sáng ngày 4/8, một người phụ nữ đã đưa cháu A. đến Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba trong tình trạnh bị co giật, hôn mê, toàn thân tím bầm…, sau đó người phụ nữ này đã bỏ đi. 

Sau khi cháu bé được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, đến khoảng 12h trưa ngày 4/8, cháu bé được chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị trong tình trạng đa chấn thương khắp cơ thể.

Ngay trong đêm 4/8, Công an phường Láng Thượng đã phối hợp với Công an quận Đống Đa và Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.Hà Nội) vào cuộc điều tra và đã tìm ra người thân cháu bé.

Bé trai bị hành hung dã man 4

Ông bà ngoại bé trai hành hung đã đón cháu về nhà chăm sóc. Ảnh C.N

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra xác định, bé trai có dấu hiệu bị bạo hành với tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên đã khởi tố để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến những vết thương trên người cháu bé.

Đến ngày 5/8, công an đã xác định được người bỏ lại cháu A. là chị Nguyễn Thanh H. (SN 1978, trú tại số nhà 58 Phường Yên Phụ (Ba Đình, Hà Nội) và xác nhận bé T.T.A. với những vết bầm tím trên người là do bị bạo hành.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN