Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:30
RSS

Vụ bé gái 3 ngày tuổi 4,9kg tử vong: Sở Y tế yêu cầu làm rõ nguyên nhân

Thứ tư, 28/12/2016, 14:13 (GMT+7)

Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Vân Đình báo cáo rõ nguyên nhân tử vong của sơ sinh tử vong tại bệnh viện này cũng trách nhiệm của ê kip trực hôm đó.

Những ngày qua, sự việc bé gái 3 ngày tuổi nặng 4,9kg tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Nội) đang gây xôn xao dư luận. 

Be-gai-3-ngay-tuoi-tu-vong-tai-benh-vien-da-khoa-van-dinh

Người nhà cho biết đang làm đơn kiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc. Ảnh Trí Kiên

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào ngày 22/12 trong gia đình sản phụ Ngô Thị Hường (23 tuổi, trú tại xa Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Nguyệt Việt Cường - Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận thông tin về sự việc Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Vân Đình báo cáo làm rõ nguyên nhân tử vong của bé gái 3 ngày tuổi. Đồng thời, ông Cường cũng yêu cầu phía bệnh viện làm rõ thái độ của nhân viên y tế bị người dân phản ánh trong quá trình điều trị cho sản phụ.

Be-gai-3-ngay-tuoi-tu-vong-tai-benh-vien-da-khoa-van-dinh

Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, nơi xảy ra sự việc đáng tiếc. Ảnh Trí Kiên

Chiều ngày 27/12, ông Nguyễn Văn Đông - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vân Đình đã xác nhận với PV về vụ việc đáng tiếc trên. Theo ông Đông, sự việc xảy ra vào ngày 22/12, rất đông người thân sản phụ Ngô Thị Hường đã kéo đến bệnh viện, thể hiện thái độ bức xúc vì cho rằng cái chết của bé sơ sinh do bác sĩ tắc trách và đề nghị ban lãnh đạo bệnh viện cùng kíp trực giải thích rõ nguyên do dẫn đến cái chết của cháu gái mình. 

Ông Đông cho biết thêm, sáng 17/12, bệnh viện có tiếp nhận trường hợp sản phụ Hường đến để sinh con. Ngay sau đó bác sĩ đã tiến hành khám, kết quả siêu âm đa ối. Đặc biệt, trọng lượng thai nhi trên 4kg là lớn hơn so với thai nhi bình thường nên bác sĩ đã trực tiếp yêu cầu bệnh viện mổ cho sản phụ vì lo ngại nếu sinh thường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng thai nhi và sản phụ.

Benh-vien-da-khoa-van-dinh

Sở Y tế Hà Nội cho biết hiện đang chờ phía bệnh viện báo cáo làm rõ nguyên nhân sự việc bé gái tử vong và thái độ của nhân viên y tế trực được người dân phản ánh. Ảnh Trí Kiên

Đến 9/30 cùng ngày, sản phụ Hường sinh bé gái nặng 4,9kg. "Sau khi ra đời, cháu bé bắt đầu có biểu hiện khò khè. Ngay trong ngày, bác sĩ đã tiến hành hút đờm dãi, nhỏ nước muối nên đêm hôm đó tình trạng sức khỏe cháu tiến triển tốt. Tuy nhiên, đến 8 giờ sáng 18/12, bé có dấu hiệu kén bú, môi bắt đầu tím tái nên bác sĩ tiếp tục hút đờm dãi, cho cháu thở oxy một lúc thì da mặt của bé hồng hào trở lại.

Đến gần trưa cùng ngày, tình trạng sức khỏe bé lại chuyển biến xấu một lần nữa, da mặt tím tái nên các bác sĩ lại tiến hành hút đờm dãi cho cháu. 

Be-gai-3-ngay-tuoi-tu-vong

Bà Đào, (mẹ chồng sản phụ Hồng) chia sẻ về sự việc. Ảnh Trí Kiên

Đến khoảng 16h, thấy bệnh tình của cháu không tiến triển nhiều nên chúng tôi tiến hành hội chẩn thì dự đoán bé bị viêm phổi sơ sinh do sặc sữa nên nhanh chóng chuyển bé lên Bệnh viện Xanh Pôn.

Trong quá trình chuyển tuyến cho bé, chúng tôi cũng đã cử nhân viên y tế đi cùng. Tại đây, các bác sĩ cũng chẩn đoán bé gái bị suy hô hấp, viêm phổi nặng và rối loạn tiêu hóa" - ông Đông nói.

Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 26/12, trên một số diễn đàn mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh người nhà kéo đến vây kín bệnh viện Đa khoa Vân Đình vì cho rằng sự tắc trách của các bác sĩ khiến một trẻ sơ sinh 3 ngày tuổi tử vong.

Ngay sau khi sự việc được chia sẻ đã nhanh chóng nhận được nhiều lời chia buồn gửi tới gia đình, đồng thời yêu cầu phía bệnh viện phải làm rõ nguyên nhân tử vong của bé gái sơ sinh.

Hiện mẹ cháu bé vẫn chưa biết con gái mình đã mất. "Chúng tôi vẫn chưa dám cho mẹ cháu biết vì sợ con bé sốc mà nghĩ quẩn. Từ ngày xảy ra sự việc, người thân luôn phải túc trực bên con dâu để động viên cháu. Gia đình vẫn đang nói dối mẹ cháu là bé đang được điều trị tại Bệnh viện, được các bác sĩ chăm sóc tốt" - bà Đào, mẹ sản phụ Hường tâm sự trong nước mắt.

PV sẽ tiếp tục thông tin thêm về sự việc.

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus