Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:02
RSS

Vụ 7 người tử vong nghi sốc phản vệ: Cần cầu thị về sự cố y khoa này

Thứ tư, 31/05/2017, 13:45 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong buổi làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình đã có những chia sẻ thẳng thắn về sự cố y khoa 7 người tử vong nghi sốc phản vệ khi chạy thận ở Hòa Bình.

Sáng ngày 31/5, làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình, Sở Y tế Hòa Bình và BVĐK tỉnh Hòa Bình ngay tại phòng họp của BVĐK tỉnh, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã có những chia sẻ liên quan tới vụ việc 7 người tử vong nghi sốc phản vệ trong quá trình chạy thận.

Bộ trưởng chia sẻ rằng, tai biến y khoa là không mong muốn và xảy ra với cả các nước phát triển. Tuy nhiên, sự cố này là sự cố rất nghiêm trọng. Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế Hòa Bình thành lập Hội đồng chuyên môn, có sự tham gia của các chuyên gia.

Bộ trưởng Bộ Y tế chia sẻ vụ việc 7 bệnh nhân tử vong nghi sốc phản vệ lúc chạy thận ở BV Đa khoa Hòa Bình

Bộ trưởng Bộ Y tế chia sẻ vụ việc 7 bệnh nhân tử vong nghi sốc phản vệ lúc chạy thận ở BV Đa khoa Hòa Bình

Sự cố y khoa ngoài ý muốn này là việc cả gia đình bệnh nhân và các thầy thuốc đều không mong muốn. Cũng theo Bộ trưởng, bệnh nhân ra đi và gia đình bệnh nhân cũng mong muốn làm rõ nguyên nhân, do đó cần phối hợp với cơ quan chức năng để sớm làm rõ nguyên nhân.

"Chúng ta cần thành thật, cầu thị về sự cố y khoa này. Quy trình đã ban hành và biết quy trình của chúng ta chỗ nào cần khắc phục… để việc tìm nguyên nhân nhanh hơn, công bố nguyên nhân cho gia đình bệnh nhân, cho công luận để giảm bớt áp lực cho bệnh viện, sớm ổn định tình hình hoạt động của bệnh viện" Bộ trưởng chia sẻ.

Báo cáo ngay sau đó, TS Trương Quý Dương- Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình thông tin, mặc dù nguyên nhân chưa tìm ra, nhưng trước mắt phía bệnh viện nhận lỗi, nhận trách nhiệm cả về phía bệnh viện và ban lãnh đạo bệnh viện.

Giám đốc BVĐK Hòa Bình cũng chia sẻ, sự cố này khiến tập thể các cán bộ bệnh viện quá đau đớn. Tuy nhiên, trong giao ban, bệnh viện cũng đề nghị toàn thể cán bộ bình tĩnh để tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho 1.000 bệnh nhân khác thường xuyên thăm, khám và điều trị tại bệnh viện.

Trước mắt, mong muốn của tập thể y bác sĩ của bệnh viện Đa khoa Hòa Bình là việc khôi phụ lại khoa Thận để bệnh nhân không phải vất vả di chuyển xuống Hà Nội chạy thận. Cũng theo Bộ trưởng Y tế, hôm qua (30/5), khi họp tại Bệnh viện Bạch Mai, Bộ trưởng và Bệnh viện Bạch Mai đều mong muốn hỗ trợ sớm nhất để khôi phục hoạt động sau khi rà soát quy trình chuyên môn, đảm bảo an toàn.

Được biết, Hội đồng chuyên môn đã mời 4 chuyên gia đầu ngành tham gia Hội đồng khoa học và hiện đang tích cực phân công thành viên để có báo cáo khách quan nhất, trong thời gian sớm nhất.

Cũng trong sáng 31/5, Bộ trưởng Bộ Y tế đã đến phúng viếng và chia buồn với 2 gia đình bệnh nhân đã tử vong trong sự cố tai nạn y khoa hy hữu khi lọc máu tại BV ĐK Hòa Bình.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ nỗi đau với gia đình các bệnh nhân tử vong

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ nỗi đau với gia đình các bệnh nhân tử vong

Đến thăm và chi buổn với các gia đình, Bộ trưởng chia sẻ sâu sắc với các gia đình có thân nhân tử vong và mong muốn các gia đình nguôi ngoai nỗi đau. Bộ trưởng cũng cho biết đã chỉ đạo ngành y tế Hòa Bình phối hợp cùng các chuyên gia đầu ngành thành lập hội đồng chuyên môn tìm nguyên nhân của sự cố đáng tiếc này.

Các gia đình nạn nhân đều mong muốn các cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân của sự cố y khoa này. Ngay sau khi phúng viếng chia buồn với 2 gia đình bệnh nhân, Bộ trưởng đã đến thăm nữ bệnh nhân nặng cuối cùng hiện đang nằm điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu. Báo cáo với Bộ trưởng, BS Phạm Cơ Thạch - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, sức khỏe của nữ bệnh nhân này đang có dấu hiệu tốt lên, hệ thống ecmo của BV Bạch Mai đã được mang lên cùng với các trang thiết bị y tế chuyên dụng khác để làm sao phục vụ tốt nhất công tác điều trị cho bệnh nhân.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus