Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:56
RSS

Vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc: Sốc ma túy tử vong nhanh thế nào?

Thứ ba, 18/09/2018, 10:30 (GMT+7)

Những trường hợp được cấp cứu ở vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc, có cơ thể nạn nhân bị “hoá đá".

Vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc: Sốc ma túy tử vong nhanh thế nào?
Một nam bệnh nhân đang cấp cứu tại BV Bạch Mai sau khi tham gia lễ hội âm nhạc tại công viên nước Hồ Tây (Ảnh: Vietnamnet)​

Liên quan đến vụ việc 7 nạn nhân tử vong tại lễ hội âm nhạc hồ Tây, kết quả test nhanh các trường hợp vào cấp cứu cho thấy các nạn nhân dương tính với 4 loại ma túy bao gồm ma túy đá, ma túy tổng hợp, cần sa và thuốc lắc.

Theo báo Vietnamnet, GS Lê Ngọc Thành- Giám đốc Bệnh viện E cho biết, có 8 bệnh nhân tham gia lễ hội âm nhạc tại công viên nước hồ Tây tối 16/9, được đưa vào viện cấp cứu (3 nữ, 5 nam, ở độ tuổi từ 18-27). Đến 7h sáng 17/9, cả 4 trường hợp nặng đều tử vong (2 nam, 2 nữ).

3 trường hợp còn lại điều trị tại khoa Cấp cứu, thở oxy, truyền dịch, hạ sốt, an thần, chống co giật. Trong đó có 1 bệnh nhân bị nặng, 2 bệnh nhân khác thì hiện đã tạm ổn định.

GS Thành cho biết, trong 8 người chuyển đến bệnh viện cấp cứu thì kết quả test nhanh cho thấy, các nạn nhân đều dương tính với ma túy đá, cần sa và thuốc lắc.

Trong khi đó, ThS.BS Nguyễn Trung Nguyên- Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, phía bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân nhận viện trong tình trạng hôn mê, suy thận và trụy tim mạch. Đây là bệnh nhân được đưa vào cấp cứu sau đêm nhạc hội ở hồ Tây. Kết quả test nhanh cho thấy bệnh nhân dương tính với ma túy đá và ma túy tổng hợp.

Trả lời VOV news, TS-BS Tô Thanh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, trong trạng thái kích động quá mức tại Lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây đêm 16/9 sẽ khiến cơ thể đốt cháy hoàn toàn năng lượng. Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nội tạng trong cơ thể, dẫn đến vỡ  hết động mạch, vỡ hết các nội tạng, nguy cơ tử vong cao.

“Những trường hợp được cấp cứu nghi do sốc ma tuý tại Lễ hội âm nhạc ở công viên nước Hồ Tây, có những trường hợp cơ thể nạn nhân bị “hoá đá”. Vì vậy, rất khó để cứu sống, bởi họ như ngọn nến phụt cái tắt luôn và giữ nguyên ở tư thế đó"- TS-BS Tô Thanh Phương cho biết.

Vụ 7 người chết tại nhạc hội: Sốc ma túy tử vong nhanh như thế nào?
Bóng cười được sử dụng tại đêm đại nhạc hội ở công viên nước Hồ Tây tối 16/9 (Ảnh: Zing.vn)

Báo Trí thức trẻ dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho hay, trong thời gian ngắn hạn, các loại ma tuý đều khiến cho nhịp tim người sử dụng nhanh hẳn lên. Tác dụng này chỉ kéo dài khoảng 20 phút đến vài giờ đồng hồ (đối với cần sa) và không quá nguy hiểm. 

Tuy nhiên nếu nó xảy ra trong một không gian kín thì đó chính là nguy hiểm khôn lường. Bởi lẽ nó khiến não dần bị thiếu oxy để hoạt động mà bản thân người dùng không thể nhận ra, nhất là khi đang trong trạng thái hưng phấn vì sử dụng ma túy.

Não là khu vực rất dễ bị tổn thương. Nếu không được cung cấp dưỡng khí thì trong vòng 30 - 180 giây, ý thức sẽ dần mất đi. Và nếu vẫn tiếp tục như vậy thì sau đó 1 phút, tế bào não sẽ bắt đầu bị phá hủy. 

Trong vòng 5 phút, não có nguy cơ chết rất cao. Sau 10 phút, kể cả nếu não vẫn sống, người bệnh chắc chắn sẽ chịu những tổn thương vĩnh viễn, thậm chí phải sống thực vật. Và sau 15 phút, gần như không một ai có thể sống sót nữa. 


Xem thêm danh tính 7 nạn nhân tử vong trong lễ hội âm nhạc ở Hồ Tây​

Mai Anh (T/h
Theo Đời sống Plus/GĐVN