Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:54
RSS

Vụ 30 thanh niên cầm mã tấu hỗn chiến ở Sài Gòn: Tạm giữ 5 giang hồ quê Hải Phòng

Thứ hai, 23/04/2018, 11:51 (GMT+7)

5 giang hồ có quê Hải Phòng đã bị lực lượng công an tạm giữ để phục vụ điều tra trong vụ hàng chục đối tượng "dàn trận" chém nhau kinh hoàng ở Sài Gòn.

 hỗn chiến ở Sài Gòn: Tạm giữ 5 giang hồ quê Hải Phòng

Nhóm giang hồ cầm hung khí truy đuổi nhau trên đường.

Ngày 23/4, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP HCM cho biết đang triệu tập hàng loạt người liên quan 2 băng nhóm giang hồ gây ra cuộc ẩu đả ở đường Trường Sa, quận 3 khiến nhiều người bị thương, Trí thức trẻ đưa tin.

Được biết, ngay sau cuộc hỗn chiến, PC45 Công an quận 3 đã thu thập nhiều bằng chứng, trích xuất hàng loạt camera an ninh xung quanh khu vực... để truy bắt những người tham gia ẩu đả.

Qua điều tra, nhà chức trách tiến hành tạm giữ 5 đối tượng, những người này đều là giang hồ có số má quê ở Hải Phòng để phục vụ việc điều tra.

Nguyên nhân, có thể do mâu thuẫn trong việc chơi đá gà ăn tiền tại con hẻm đường Trần Văn Đang (phường 11, quận 3) gần đó.

Trước đó, khoảng 17h ngày 22/4, hai nhóm giang hồ với khoảng 30 người cầm theo súng, mã tấu lao vào hỗn chiến trên đường Trường Sa.

Vụ việc gây náo loạn cả khu phố, dân địa phương khiếp sợ đóng kín cửa, người đi đường sợ hãi, chạy thục mạng. Theo một số người dân, một nhóm người cầm theo mã tấu, dao tự chế. Bên còn lại cũng cầm hung khí và súng. Tiếng súng nổ chát chúa và kéo dài rất lâu. 

Vụ hỗn chiến kéo dài hơn 10 phút khiến nhiều người bị thương, được hai nhóm thanh niên đưa khỏi khu vực. Có người chạy vào quán ăn bên đường giật con dao để chống cự, sau đó thản nhiên quay lại trả cho chủ rồi mới rút đi.

 

Tuấn Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN