Thứ năm, 25/04/2024 | 23:29
RSS

Vụ 2 người chết khi dỡ cốp pha ở tầng hầm: Thêm 1 nạn nhân tử vong

Thứ tư, 11/09/2019, 09:54 (GMT+7)

Nhà chức trách TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa thông tin, nạn nhân được cấp cứu sau khi xuống hầm khách sạn đang xây dựng dỡ cốp pha đã tử vong.

Vụ xuống hầm khách sạn dỡ cốp pha: Thêm 1 nạn nhân tử vong

Ảnh minh họa

Sáng ngày 11/9, ông Phạm Văn Tuấn, Phó chủ tịch TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận vào chiều ngày hôm qua 10/9, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động thương tâm, nghi bị ngạt khí khiến 3 người tử vong tại một khách sạn đang xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 16 giờ 45 phút ngày 10/9, người dân phát hiện 3 công nhân ngất xỉu tại một khách sạn đang xây dựng trên đường Hồ Xuân Hương (đoạn qua phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn).

Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa đưa lên trên và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, 2 người đã tử vong sau đó, còn một người khác được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhưng cũng không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Các nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Văn Yên (SN 1983, ngụ xã Quảng Cát, TP Thanh Hóa), Lê Văn Thuận (SN 1981, ngụ phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn) và Dũng (SN 1986, ngụ phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn).

Cũng theo vị chủ tịch, thời điểm xảy ra vụ việc, nhóm 3 người trên xuống tầng hầm khách sạn để dỡ cốp pha. Có thể những người này gặp nạn do bị ngạt khí. Hiện nguyên nhân chính thức đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Được biết, khách sạn nơi xảy ra sự việc có 9 tầng, 1 tum và 3 tầng hầm, đã được Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa cấp phép. Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN