Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:56
RSS

Vụ 14.000 mỹ phẩm, TPCN không rõ nguồn gốc: Bà chủ Nguyễn Thu Trang lại tiếp tục bán hàng?

Thứ năm, 29/03/2018, 10:44 (GMT+7)

Dù PC46 Công an Hà Nôi vẫn đang trong quá trình điều tra (từ tháng 11/2017 đến nay), nhưng trên tài khoản facebook Nguyen Thu Trang vẫn tiếp tục bán những dòng sản phẩm đã bị thu giữ và điều tra.

Dư luận đang băn khoăn, liệu phải chăng Bà chủ Nguyễn Thu Trang “vô tội” nên đã quay trở lại bán đúng dòng sản phẩm đã bị bắt giữ?

Mới đây trên tài khoản cá nhân Nguyen Thu Trang đăng tải một clip quảng cáo về dòng sản phẩm Sen Slim, qua hình ảnh mắt thường cũng không khó đẻ nhận ra đó chính là dòng sản phẩm Sen Slim đã từng bị Cục Quản lý thị trường Hà Nội thu giữ và đã chuyển hồ sơ, tài liệu sang cơ quan công an để điều tra làm rõ. 


Hình ảnh bà Nguyễn Thu Trang quảng cáo Sen Slim, dù sản phẩm này đang trong quá trình PC46 Hà Nội đang điều tra. Ảnh chụp màn hình facebook: Nguyen Thu Trang

Rất dễ nhận ra hình ảnh người đang quảng cáo dòng Sen Slim này với bà Nguyễn Thu Trang khi đến làm việc tại cơ quan chức năng hồi tháng 11/2017. 


Bà Nguyễn Thu Trang đang làm việc với cơ quan chức năng

Trước đó, theo thông tin từ cơ quan chức năng, Sen Slim có 2 dòng sản phẩm mới bị thu giữ để làm rõ là: Mầm ngũ cốc non giảm cân senslim (880 hộp) và mầm ngũ cốc non tăng cân (218 hộp).  

Ông Trần Hùng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường là người có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái chia sẻ với báo chí: "Lực lượng chức năng đã phát hiện Công ty TS đang đóng gói sản phẩm mà theo quy định hiện nay, sang chiết hay đóng gói sản phẩm vẫn thuộc công đoạn sản xuất. Do đó, theo quan điểm của cá nhân tôi, đây là hành vi sản xuất hàng giả: Giả nguồn gốc xuất xứ và đã sử dụng kinh doanh trên mạng thì giả cả sản xuất và kinh doanh".

Ngay sau khi bị thu giữ vì sản phẩm không rõ nguồn gốc, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam đã có quyết định thu hồi hai "huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng" từng được trao cho viên uống Detox giảm cân Sen Slim và viên uống trắng da Beauty 99. 

Đây là hai sản phẩm của Công ty TNHH Thiên nhiên TS Việt Nam, công ty có lô hàng 11 tỉ đồng đang bị thu giữ do nghi ngờ buôn lậu hàng hóa và giả nguồn gốc xuất xứ một số sản phẩm. Tháng 7/2017, hiệp hội đã trao huy chương vàng cho 2 sản phẩm này, tuy nhiên "căn cứ vào hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của TS Việt Nam sau khi được trao huy chương vàng" và đảm bảo tính nghiêm minh của giải thưởng, hiệp hội đã rút lại huy chương. 

Cũng tại thời điểm tháng 11/2017, theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, đã có 4 sản phẩm của TS VN được cấp xác nhận chất lượng tại cục, trong đó có 2 sản phẩm nói trên. Tuy nhiên trong danh mục sản phẩm TS kinh doanh và đang bị thu giữ có nhiều loại không có trong danh sách đã được cấp phép, không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Tháng 7/2017, công ty cũng bị xử phạt do bị phát hiện kinh doanh 3 sản phẩm không rõ nguồn gốc. 

Để người tiêu dùng không mua phải mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ, thậm chí là hàng giả. Đặc biệt là những sản phẩm liên quan đến bà Nguyễn Thu Trang, chủ lô hàng 14.000 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng bị thu giữ. 

Dư luận rất mong cơ quan chức năng, đặc biệt là PC46 công an Hà Nội khẩn trương điều tra và đưa ra kết luận cuối cùng về những sai phạm của công ty TS Việt Nam, do bà Nguyễn Thu Trang làm chủ và ông Nguyễn Đức Tân điều hành.


Xem thêm: Sau bikini tượng 12 con giáp lại được che chắn bằng nho, lá cây như Tazan

PV
Theo Hòa nhập

CÙNG CHUYÊN MỤC