Thứ năm, 18/04/2024 | 07:41
RSS

VTV: Giá bản quyền World Cup 2018 quá cao so với khả năng tài chính của nhà đài

Thứ ba, 05/06/2018, 20:44 (GMT+7)

Trong vấn đề đàm phán, vướng mắc lớn nhất chính là giá cả. Giá cả từ phía ISM đưa ra là quá cao so với khả năng tài chính của VTV.


Giá bản quyền World Cup 2018 quá cao so với khả năng tài chính của nhà đài

World Cup 2018 chỉ còn gần 10 ngày nữa là khai mạc tại Nga, trong khi đó, đến nay VTV cho biết chưa thể khẳng định việc có hay không có bản quyền phát sóng. Vì vậy người dân cả nước đang thấp thỏm với nguy cơ phải nói không với các trận cầu đỉnh cao tại giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh này.

Ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban Thư ký Biên tập, Đài truyền hình Việt Nam cho biết, nhà đài đã rất nỗ lực mua bản quyền phát sóng World Cup 2018 để phục vụ người dân cả nước. Tuy nhiên, không mua bằng mọi giá, mà chỉ mua với mức giá phù hợp nhất.

Được biết, VTV đã đeo đuổi việc đàm phán bản quyền World Cup 2018 từ năm 2016 và trong 8 tháng trở lại đây, việc đàm phán đã diễn ra hết sức căng thẳng.

Theo ông Hà Nam, trong vấn đề đàm phán, vướng mắc lớn nhất chính là giá cả. Giá cả từ phía ISM đưa ra là quá cao so với khả năng tài chính của VTV.

Trước đó, ngày 29/5, VTV đã đưa ra mức giá chốt cho bản quyền World Cup 2018 tại Việt Nam nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi nào do phía đối tác vẫn giữ nguyên quan điểm về mức giá, với  số tiền gần gấp đôi so với giá bản quyền mà VTV mua tại World Cup 2014 (gần 14 triệu USD).

Trong 4 kỳ World Cup gần nhất, Việt Nam đều mua được bản quyền phát sóng, đơn vị đứng ra đàm phán là VTV và FPT. Mức giá bản quyền World Cup 2006 mà Việt Nam đã mua là 2 triệu USD, năm 2010 là 2,7 triệu USD và năm 2014 là 7 triệu USD.

World Cup 2018 sẽ khởi tranh vào ngày 14/6 tới nhưng đến lúc này, “cơn sốt” bản quyền của giải đấu số 1 hành tinh tại Việt Nam vẫn chưa có câu trả lời.

Xem 1000 lần không chán: Thủ môn Bùi Tiến Dũng: Top 10 pha cản phá xuất thần nhất

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN