Thứ năm, 28/03/2024 | 16:05
RSS

Vợ dùng thuốc nhỏ mắt đầu độc chết chồng

Thứ năm, 06/09/2018, 07:21 (GMT+7)

Người phụ nữ 52 tuổi bị buộc tội giết chồng bằng thuốc nhỏ mắt khi kết quả kiểm tra chất độc cho thấy một hóa chất được gọi là tetrahydrozoline có trong thi thể của chồng bà.

Theo VNE, Lana Clayton, 52 tuổi bị bắt vài tuần sau khi chồng là Stephen Clayton, 64 tuổi, chết tại nhà. Bà ta bị bắt sau khi kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy trong thi thể ông Stephen có tetrahydrozoline, chất tìm thấy trong thuốc nhỏ mắt và thuốc xịt mũi không kê toa, theo BBC.

Cảnh sát hạt York hôm 31/8 cũng buộc tội Lana đầu độc thức ăn bằng chất cấm trong thời gian từ ngày 19 đến 21/7. Theo thông cáo của cảnh sát, bà ta đã thừa nhận đầu độc chồng mình "mà ông không hay biết". Các nhà điều tra không tiết lộ động cơ của Lana.

Stephen Clayton sáng lập một công ty vật lý trị liệu, qua đời sau khi ngã cầu thang trong nhà riêng tại Clover - một khu thượng lưu ở California. Gia đình và bạn bè đã tổ chức tang lễ cho ông vào đầu tháng 8, trước khi các nhà điều tra phát hiện nguyên nhân tử vong.

Vợ dùng thuốc nhỏ mắt đầu độc chết chồng
Bà Lana. Ảnh: Herald

Bà Lana không có tiền án tiền sự và cũng chưa từng bị cảnh sát bắt giữ. Các công tố viên cho biết họ đang xem xét lại vụ việc hồi năm 2016 khi bà Lana dùng cung bắn vào đầu chồng khi ông ta đang ngủ.

Tuy nhiên, cảnh sát vào thời điểm đó khẳng định vụ bắn vào đầu này chỉ là "vô tình". Các nhà điều tra khi đó phát hiện bà Lana "khóc lóc và đau đớn" sau khi dùng cung bắn vào đầu chồng mình, theo hồ sơ cảnh sát. Vào thời điểm đó, bà Lana nói rằng chồng bà "bạo hành tâm lý" bà và "thường xuyên thay đổi tâm trạng" nhưng chưa bao giờ đánh đập bà.

Bạn bè và gia đình của ông Stephen khẳng định họ bị "sốc" khi hay tin ông bị vợ đầu độc chết bởi ông ta là một người hết mực yêu thương vợ, Người lao động cho hay.


Xem thêm: Vụ sát hại vợ rồi ôm con cố thủ

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN