Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:44
RSS

Vỡ đập thủy điện ở Lào, hàng trăm người mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm

Thứ ba, 24/07/2018, 17:17 (GMT+7)

Vỡ đập thủy điện Lào, hàng trăm người mất tích, hơn 1.300 gia đình và khoảng 6.600 người rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất".

Theo tin tức từ Vietnamnet, vụ việc xảy ra tại tỉnh Attapeu. Hãng thông tấn Lào cho biết, đập thủy điện bị vỡ đã xả ra lượng nước 5 triệu m3, làm "một số người chết, hàng trăm người mất tích" và cuốn trôi nhiều nhà cửa. 

Đập thủy điện đang được xây dựng bởi công ty điện lực Xe Pien-Xe Namnoy (PNPC), có công suất thiết kế 410 MW, dự tính cung cấp khoảng 1.860 kWh điện/năm khi đưa vào sử dụng.

Vỡ đập thủy điện cuốn trôi nhà cửa, 6.600 người màn trời chiếu đất
Theo AFP, 5 tỷ m3 nước tương đương hơn 2 triệu hồ bơi đạt chuẩn Olympics đã tràn ra. Ảnh: PNPC

Hàng trăm người mất tích và nhiều người ở 6 làng thuộc huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, đông nam Lào, được cho là đã thiệt mạng, theo hãng thông tấn Lào LNA. Hơn 6.600 người rơi vào tình cảnh mất nhà cửa do nước lũ. 

Giới chức đã điều thuyền đến đây để sơ tán người dân khi mực nước dâng cao sau khi đập bị vỡ, ABC Laos News đưa tin. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy người dân đang bế người già, trẻ em sơ tán giữa dòng nước lũ đục ngầu. Nhiều người trèo lên nóc nhà kêu cứu. 

Vỡ đập thủy điện cuốn trôi nhà cửa, 6.600 người màn trời chiếu đất
Vỡ đập thủy điện cuốn trôi nhà cửa, 6.600 người màn trời chiếu đất
Dân chúng ở vùng ảnh hưởng hiện đang cố gắng tìm chỗ trú ẩn an toàn. Ảnh: Attapeu Today

Nhiều người đang cố vượt qua bùn lầy để tới nơi khô ráo, trong khi nhiều người khác đang bám trụ trên nóc nhà giữa nước lụt mênh mông.

KPL cũng cho biết Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã cắt cuộc họp chính phủ hàng tháng để dẫn đầu đoàn quan chức đến huyện Sanamxay chỉ đạo cứu hộ, cứu trợ. Vụ vỡ đập đã gây ngập úng ở 6 làng thuộc huyện này, trong đó ảnh hưởng nặng nhất là 2 làng Hinlad và Mai. Hơn 1.300 gia đình và khoảng 6.600 người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Theo KPL, chính quyền tỉnh Attapeu đã kêu gọi đảng ủy, các cơ quan chính quyền, doanh nghiệp, quan chức cảnh sát và quân đội cũng như người dân quyên góp hỗ trợ cho các nạn nhân nhu yếu phẩm như quần áo, thực phẩm, nước uống, thuốc men, tiền mặt..., Zing cho hay.


Xem thêm: Gian lận điểm thi: Sơn La tinh vi và khó phát hiện hơn Hà Giang

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.