Thứ năm, 18/04/2024 | 23:30
RSS

Vĩnh Phúc: Hỗn chiến kinh hoàng trong đêm, 2 người bị bắn thương vong

Thứ năm, 06/12/2018, 06:55 (GMT+7)

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm thanh niên đã mang theo hung khí hỗn chiến. Hậu quả khiến 1 người tử vong và 1 người khác bị trọng thương.

Các đối tượng và tang vật liên quan đến vụ án

Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị này đã tiến hành truy bắt thành công nhóm đối tượng mang hung khí gây ra vụ hỗn chiến khiến 2 người thương vong xảy ra tại xã Vĩnh Thịnh (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) vào ngày 18/11.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, vào khoảng 22h30’ tối ngày 18/11, tại khu vực thôn Môn Trì xảy ra vụ việc 2 nhóm đối tượng mang theo hung khí nóng hỗn chiến.

Trong lúc cuộc hỗn chiến xảy ra, một đối tượng đã dùng súng bắn vào đám đông khiến 2 người thương vong. Danh tính nạn nhân tử vong được cơ quan chức năng xác định là anh Dương Tiến N. (SN 1987, trú tại thôn Yên Lương, xã Tứ Liên, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc). Người bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu là anh Lê Văn D. (SN 1995, trú tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường).

Sau khi nắm được thông tin về vụ việc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng bắt tay phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và các đối tượng. Tiến hành ra soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định được đối tượng nổ súng khiến nạn nhân tử vong là Mai Hữu Tùng (SN 1995, trú tại phường Trưng Nhị, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Sau 10 ngày tiến hành truy bắt, cơ quan chức năng đã bắt giữ Tùng và một số đối tượng có liên quan đến vụ việc. Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 18/11, nhóm thanh niên gồm Dương Tiến N. (SN 1997, trú tại huyện Sông Lô), Nguyễn Văn Quân (SN 1993), Nguyễn Văn Xâm (SN 1993), Lê Văn D. (SN 1995) cùng trú tại xã Vĩnh Thịnh cùng một số thanh niên khác đang ngồi chơi thì gặp nhóm thanh niên khác gồm Trịnh Đình Thạch (SN 1999, trú tại xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ Hà Nội) và Phan Văn Quyết (SN 1999, trú tại xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường) cùng một số đối tượng khác.

Tại đây, giữa 2 nhóm người xảy ra cãi vã, thách thức nhau. Thấy vậy, nhóm của Thạch, Quyết đi về lấy hung khí quay lại địa điểm trên để giải quyết mâu thuẫn. Trên đường, nhóm này gọi thêm một số đối tượng trong đó có Mai Hữu Tùng. Sau đó, nhóm đối tượng đi trên 3 xe ô tô đến địa điểm trước đó để đánh nhau.

Khi vừa gặp, 2 nhóm thanh niên đã lao vào hỗn chiến. Trong lúc này, Tùng ngồi trên xe ô tô dùng súng tự chế bắt 2 phát vào đám đông khiến anh N. tử vong và anh D. trọng thương. Sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng” và thu giữ các tang vật liên quan là dao kiếm, súng tự chế, 3 xe ô tô.

Cơ quan chức năng cũng quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối tượng Phan Văn Quyết về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và Mai Hữu Tùng về tội “Giết người”. Ngày 30/11 vừa qua, Tùng bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc mở rộng điều tra làm rõ và tiếp tục truy bắt những đối tượng có liên quan.

Xem thêm:

Bắt 3 đối tượng liên quan đến vụ 'bảo kê' chợ Long Biên

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN