Thứ năm, 25/04/2024 | 02:01
RSS

Vĩnh Long: Nghịch tử lập mưu bị bắt cóc lừa lấy tiền tỷ của cha

Thứ ba, 21/08/2018, 19:51 (GMT+7)

Thua cờ bạc, đứa con trai 22 tuổi ở huyện Tam Bình, Vĩnh Long nhiều lần lập mưu bị bắt cóc lừa lấy tiền tỷ của cha để có tiền trả nợ.

Vĩnh Long: Nghịch tử lập mưu bị bắt cóc lừa lấy tiền tỷ của cha
Nghịch tử lập mưu bị bắt cóc lừa lấy tiền tỷ của cha. Ảnh báo giao thông

Ngày 21/8, tin từ Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ vụ trình báo 1 thanh niên bị bắt cóc đòi tiền chuộc.

Theo thông tin ban đầu, trưa 20/8, Nguyễn Văn T. (52 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình) đến Công an huyện Tam Bình trình báo con của ông là Nguyễn Đức Thắng (22 tuổi), bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 90 triệu đồng, theo báo Giao thông.

Qua điều tra xác minh, Công an xác định việc Thắng bị bắt cóc là giả. Nhận được tin báo, công an đã nhanh chóng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc và xác định Thắng bị bắt cóc là giả.

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận do thua cờ bạc dẫn đến thiếu nợ nhiều người nên đã dựng chuyện bị bắt cóc để cha trả nợ giúp mình. Với cách trên, Thắng đã nhiều lần gạt ông Thắng lấy gần 1 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. 


Xem thêm: Hai 'hiệp sĩ' Đồng Nai bị đâm trọng thương khi vây bắt kẻ trộm​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN