Thứ tư, 24/04/2024 | 03:20
RSS

Việt Nam ghi danh vào bảng vàng Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới

Chủ nhật, 10/12/2017, 20:21 (GMT+7)

Người đẹp Việt Nam được trao danh hiệu "Miss Eco Tourism" của cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới.

Người đẹp Nga, Aibedullina Talliya đã đang quang ngôi vị Hoa hậu Đại sứ Du lịch thế giới 2017, diễn ra vào tối qua 9/12 tại Manila (Philippines). Người đẹp Việt Nam – Liên Phương xuất sắc đạt được danh hiệu Hoa hậu Du lịch Sinh thái – Miss Eco Tourism (tương đương vị trí Á hậu 1 của cuộc thi). 

Đêm chung kết Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới có sự góp mặt của 50 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Liên Phương tham gia phần đồng diễn mở màn, trang phục dạ hội và trang phục bikini. Đại diện Việt Nam lần lượt được xướng tên trong top 21 và top 11 Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới.

Trong phần thi ứng xử, khi được hỏi về những điều mình sẽ làm nếu đoạt ngôi vị cao nhất, Liên Phương cho biết việc đầu tiên là cô tìm hiểu và tham gia vào những chương trình góp phần phát triển văn hóa, du lịch. Cô quan niệm giáo dục sẽ góp phần nâng cao nhận thức của mọi người, đặc biệt là trẻ em trong việc gìn giữ văn hóa và phát triển du lịch. 

 Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới
Việt Nam tại Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới. Ảnh: VNE

Tốp 4 thí sinh xuất sắc chung cuộc bao gồm: Liên Phương đạt danh hiệu Hoa hậu Du lịch Sinh thái; Người đẹp Chile đạt danh hiệu Hoa hậu Du lịch văn hóa; Người đẹp Đức đạt danh hiệu Hoa hậu Du lịch đại dương và người đẹp Nam Phi đạt danh hiệu Hoa hậu Du lịch thời trang.

Một số giải phụ gồm: Người đẹp tài năng thuộc về Hoa hậu Ấn Độ, Người đẹp thân thiện thuộc về Hoa hậu Pháp, Người đẹp trình diễn bikini xuất sắc trao cho Hoa hậu Lithuania, Người đẹp có video giới thiệu xuất sắc dành cho Hoa hậu Mông Cổ. 

 Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới
Lan Phương trong phần thi bikini. Ảnh: NLĐ

Tốp 5 thí sinh chiến thắng chung cuộc sẽ có chuyến ghé thăm Việt Nam để quảng bá du lịch cho đơn vị tổ chức cuộc thi. Đây là lần đầu tiên cuộc thi nhan sắc mang tầm quốc tế (với 50 thí sinh các nước tham dự) diễn ra tại Philippines được một đơn vị Việt Nam tổ chức.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN