Thứ năm, 28/03/2024 | 17:57
RSS

Video cận cảnh cổng chào trị giá gần 200 tỷ đồng của tỉnh Quảng Ninh

Thứ sáu, 28/04/2017, 07:06 (GMT+7)

Ngày 27/4 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khánh thành thông xe cổng chào tại quốc lộ 18A, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).

Ngày 27/4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành buổi tổ chức thông xe cổng chào ở cụm biểu tượng của một số dự án trong khu dừng nghỉ và giới thiệu các sản phẩm du lịch ở quốc lộ 18A (Bình Dương, Đông Triều, Quảng Ninh).

Cổng chào trị giá gần 200 tỷ đồng đã được thông xe vào ngày 27/4. Ảnh: VNE

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong dịp nghỉ lễ sắp tới (30/4-1/5) và tuần du lịch Hạ Long - Quảng Ninh năm 2017, lượng khách dự báo đến với địa phương vui chơi, tham quan, nghỉ dưỡng sẽ tăng vọt. Do vậy, việc cho thông xe cổng chào nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi để các phương tiện đi lại, góp phần quảng bá du lịch, nền văn hóa của tỉnh.

Lấy ý tưởng từ những danh lam thắng cảnh, dãy núi đá trùng điệp ở Quảng Ninh, mô hình cổng chào là sự kết hợp giữa 2 yếu tố: Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và Trung tâm phật giáo Yên Tử cùng 3 tiêu chí: "Uy nghi, vững chãi, ấn tượng".

Clip cận cảnh cổng chào trị giá 200 tỷ đồng ở Quảng Ninh. Nguồn: VNE

UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin, hạng mục cổng chào được xây dựng trên diện tích hơn 75.000 m2, thiết kế bằng khung thép với 8 cột chính với độ cao từ 38-43m. Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 3/3/2016 đến nay đã hầu như hoàn thiện xong phần kết cấu thép, một số hạng mục vẫn đang được thi công theo đúng tiến độ. Các hạng mục còn lại dự kiến sẽ được hoàn thành vào Quốc khánh 2/9.

Công Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus