Thứ tư, 24/04/2024 | 03:50
RSS

Vị trí trọng yếu của IS ở miền Trung Syria hứng trọn bão lửa từ Kalibr Nga

Thứ sáu, 18/08/2017, 14:58 (GMT+7)

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự Damascus tiết lộ, hải quân Nga đã phóng một số tên lửa hành trình Kalibr vào các căn cứ của IS nằm trong thị trấn Uqayrbat, trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Hama.

Tối 16/8, hải quân Nga đã phóng một số tên lửa hành trình Kalibr, nhằm vào các vị trí quan trọng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Hama, thuộc miền trung Syria.

Cuộc tấn công mới nhất này của hải quân Nga diễn ra chỉ vài ngày, sau khi quân đội Syria mở cuộc tấn công vào vùng nông thôn phía đông Salamiyah. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu IS tại Syria.

Trong số những vũ khí Nga triển khai tại Syria, siêu tên lửa hành trình Kalibr đáng được chú ý nhất. Sự thành công ngoài mong đợi của Kalibr khiến Mỹ mất đi thế độc quyền trong việc sử dụng tên lửa Tomahawk đánh phủ đầu và phải ngầm thán phục công nghệ tên lửa của Nga.

Tên lửa Kalibr được Nga phóng đi. Ảnh: RT

Tên lửa Kalibr được Nga phóng đi. Ảnh: RT

Đây không phải là lần đầu tiên Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu IS tại Syria. Trước đó, hồi cuối tháng 6, khinh hạm Đô đốc Essen, Đô đốc Grigorovich và tàu ngầm Krasnodar của Hải quân Nga đã thực hiện 6 cuộc phóng tên lửa hành trình Kalibr vào các cứ điểm phiến quân khủng bố IS tại Syria từ phần phía Đông vùng biển Địa Trung Hải.

Theo RIA Novosti, cuộc tấn công  này nhằm vào các trung tâm chỉ huy, trung tâm kiểm soát và kho đạn dược của phiến quân IS tại tỉnh Hama của Syria.

Điểm độc đáo của tên lửa hành trình Kalibr là chúng có thể triển khai cả trên những tàu chiến có lượng giãn nước chỉ 1.500 tấn. Hệ thống tên lửa Kalibr-NK (NATO định danh là SS-N-27 Sizzler) lần đầu phóng thử nghiệm từ tàu tên lửa Dagestan mùa Xuân năm 2012.

Trong số những vũ khí Nga triển khai tại Syria, siêu tên lửa hành trình Kalibr đáng được chú ý nhất. Ảnh: Sputnik

Trong số những vũ khí Nga triển khai tại Syria, siêu tên lửa hành trình Kalibr đáng được chú ý nhất. Ảnh: Sputnik

Tên lửa hành trình Kalibr có khả năng tiêu diệt mục tiêu mặt nước ở tầm 375 km, mục tiêu bờ ở cự ly đến 2.600 km. Khác với Tomahawk, tổ hợp thiết bị dẫn đường trên tên lửa được thiết kế dựa trên cơ sở tự động dẫn đường quán tính, giai đoạn cuối của quỹ đạo đường bay được dẫn đường bằng radar chủ động lắp trong tên lửa có khả năng chống nhiễu rất cao.

Hôm 31/5, Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận, chiến hạm Đô đốc Essen và tàu ngầm Krasnodar của Hải quân Nga đã phóng 4 tên lửa hành trình Kalibr vào các vị trí của chiến binh IS trong khu vực Palmyra thuộc Syria.

Ký Sự Syria: Góc Nhìn Từ Phía Trong Cuộc Chiến. Nguồn: VTV24

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.