Thứ năm, 25/04/2024 | 12:54
RSS

Vì sao "ông vua YouTube" PewDiePie muốn xóa kênh video kiếm 340 tỷ đồng/năm?

Thứ sáu, 09/12/2016, 21:19 (GMT+7)

PewDiePie từng thề sẽ xóa kênh YouTube đã giúp mình bỏ túi tới 340 tỷ đồng trong năm 2016 nếu kênh này vượt quá 50 triệu người theo dõi.

Những năm gần đây, việc kiếm tiền từ Youtube – kênh chia sẻ video hàng đầu thế giới đã không còn xa lạ và đã có không ít người trở thành triệu phú.

Cá nhân nổi bật nhất trong lĩnh vực này là PewDiePie (tên thật là Felix Kjellberg, 27 tuổi, người Thụy Điển) với tổng số tiền kiếm được từ YouTube trong năm 2016 lên tới 15 triệu USD (khoảng 340 tỷ đồng).

PewDiePie là ai? 1

PewDiePie được xem là ông vua YouTube

Vậy, PewDiePie là ai? Felix Kjellberg vốn chỉ là một chàng bán xúc xích gần trường đại học nơi anh bỏ học từ năm 2011. Để có tiền sắm một chiếc PC (máy tính cá nhân) xịn, anh chàng đã phải làm rất nhiều việc khác nhau.

Dù có một quá khứ rất đỗi bình thường nhưng Kjellberg lại hơn hẳn những người khác ở chỗ anh phát hiện và nắm bắt xu thế trên YouTube rất nhanh. Trong lịch sử YouTube, kênh của PewDiePie là kênh có số người đăng ký nhiều nhất và sở hữu tốc độ phát triển nhanh nhất trên thế giới.

Nhờ thế, chàng trai 27 tuổi đến từ Thụy Điển hiện đang là game thủ có tầm ảnh hưởng số 1 hiện nay, thậm chí bỏ xa rất nhiều ca sĩ, diễn viên khác. Thu nhập lớn nhất của Kjellberg đến từ kênh YouTube cá nhân và các hoạt đồng khác như bán sách, quảng cáo, tiền bản quyền,… với con số đáng mơ ước gần 1 tỷ VNĐ/ngày.

PewDiePie là ai? 2

Thông tin PewDiePie sẽ xóa kênh YouTube nếu đạt 50 triệu lượt theo dõi khiến dư luận xôn xao

Cũng vì lẽ đó mà khi PewDiePie tuyên bố sẽ xóa bỏ kênh video đã giúp anh thu về hàng triệu USD mỗi năm khiến rất nhiều người dùng YouTube và game thủ trên khắp thế giới đặc biệt quan tâm. Theo đó, anh tuyên bố sẽ xóa kênh YouTube của mình sau khi kênh này đạt mốc 50 triệu người theo dõi (subcribe).

Theo lời PewDiePie, lý do cho quyết định mà nhiều người xem là điên rồ này là lượng lượt xem hàng ngày trên kênh YouTube của anh liên tục giảm dù chất lượng ngày càng được đầu tư. Felix Kjellberg cho rằng, chỉ có cách xóa bỏ tài khoản YouTube hiện tại để gây dựng lại từ con số 0 mới giúp anh giải quyết vấn đề.

Việc xóa bỏ kênh YouTube đang có số người xem nhiều nhất thế giới đồng nghĩa với việc Kjellberg sẽ mất trắng hơn 12 triệu USD/năm. Do đó ngay sau tuyên bố này của game thủ nổi tiếng, nhiều người cho rằng đây chỉ lời bông đùa hoặc một chiêu trò lôi kéo sự chú ý của dư luận.

PewDiePie là ai? 3

Lượt theo dõi trên kênh YouTube của PewDiePie tính đến 15h ngày 9/12 đã trên 50 triệu

Song, nhiều ý kiến tin rằng với tầm ảnh hưởng, danh tiếng và gia tài của mình hiện nay, Felix Kjellberg đã không cần phải dùng đến những mánh khéo “câu” lượt theo dõi như vậy.

Điều này dường như càng có cơ sở khi anh chàng tiếp tục thông báo trên Twitter cá nhân rằng sẽ xóa kênh YouTube mang tên PewDiePie vào 17h hôm nay ngày 9/12 (giờ địa phương, tức 0h ngày 10/12 ở Việt Nam).

Thêm vào đó, nếu thường theo kênh video của PewDiePie, dễ thấy anh chàng cực căm ghét nếu ai đó hoặc giới truyền thông đề cập đến thu nhập của mình.

Ngoài ra, với vị thế hiện nay trên mạng xã hội việc gây dựng lại sự nghiệp không hề khó bởi hiện anh đã có kênh phụ với trên 6 triệu lượt xem chỉ sau 1 tháng.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus