Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:11
RSS

Vì sao tên lửa Tomahawk thần thánh của Mỹ lại rơi rụng một nửa trước khi bay đến đích ở Syria?

Thứ bảy, 08/04/2017, 09:57 (GMT+7)

Trong vụ tấn công vào sân bay “Shayrat” ở tỉnh Homs của Syria do Mỹ thực điện đã sử dụng gần 60 tên lửa hành trình nhưng chỉ một nửa là tới đích thành công.

Trong vụ tấn công vào sân bay “Shayrat” ở tỉnh Homs của Syria do Mỹ thực điện đã sử dụng gần 60 tên lửa hành trình, tờ “Interfax” đã dẫn nguồn tin quân sự ở Syria.

“Theo nguồn tin này, trong số 59 tên lửa được phóng đi thì có không quá một nửa trong số đó đến được lãnh thổ của Syria”, nguồn tin quân sự cho biết.

Vào đêm hôm 6/4 rạng sáng 7/4, quân đội Mỹ đã phóng hàng chục tên lửa tới sân bay, cuộc tấn công này được thực hiện sau cuộc tấn công hóa học tại Khan Shaykhun nằm dưới quyền kiểm soát của Tahrir al- Sham vào ngày 4/4/2017 ở tỉnh Idlib.

Tên lửa Tomahawk của Mỹ. Ảnh: Soha

Theo tờ New York Times, các tên lửa hành trình Tomahawk đã được phóng đi từ hai tàu chiến của Hải quân Mỹ ở đông Địa Trung Hải nhằm vào một số mục tiêu ở căn cứ Shayrat. Các tên lửa này nhằm vào máy bay, đường băng và trạm nhiên liệu.

Tên lửa hành trình Tomahawk được phát triển từ những năm 1980 bởi tập đoàn Raytheon của Mỹ, với giá 600.000 USD/quả loại thường và 1,45 triệu USD/quả loại chiến thuật. Hiện nay, Hải quân Mỹ có trong kho khoảng 3.500 tên lửa hành trình Tomahawk thuộc mọi biến thể, với tổng giá trị xấp xỉ 2,6 tỷ USD.

Với trọng lượng 1.300 kg và chiều dài 5,56 m (phiên bản thường) và trọng lượng 1.600 kg, chiều dài 6,25 m (phiên bản tăng cường), Tomahawk mang được đầu đạn nặng 450 kg hoặc đầu đạn hạt nhân W80.

Khoảnh khắc Mỹ bắn Tomahawk từ tàu chiến. Ảnh: AP

Về khả năng bay, ngay sau khi rời bệ phóng, các chuyên gia vũ khí có thể điều khiển tên lửa thông qua hệ thống định vị toàn cầu. Trong trường hợp tự hành theo lịch trình được cài đặt sẵn, tên lửa Tomahawk vẫn nhận các tín hiệu trực tiếp từ vệ tinh hoặc hệ thống do thám tối tân của Mỹ.

Tính năng vượt trội của tên lửa Tomahawk là dù tầm bắn lên tới 2.500 km và tốc độ 880 km/h, Tomahawk vẫn có thể thay đổi mục tiêu khi đang di chuyển. Tên lửa này không bay theo đường thẳng mà có khả năng di chuyển qua những “điểm mù” của radar phòng không đối phương, qua đó giúp khả năng "sống sót" của Tomahawk rất cao.

Ngoài ra, do khả năng mang theo đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân, Tomakawk có sức công phá lớn hơn rất nhiều so với dáng vẻ bề ngoài của nó. Với sức mạnh như trên, việc chỉ một nửa Tomakawk đến đích khi Mỹ nã vào Syria là điều khó giải thích. 

Video Mỹ bắn tên lửa hành trình Tomahawk. Nguồn: Fox News

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.