Thứ ba, 23/04/2024 | 20:41
RSS

Vì sao Nga vẫn hối hả đưa vũ khí mới đến chiến trường Syria dù cuộc chiến sắp kết thúc?

Thứ tư, 18/10/2017, 14:40 (GMT+7)

Nga đã chính thức đưa vũ khi mới gồm robot quân sự siêu nhỏ "bọ hung" và camera hình cầu Sphera có độ phân giải cực cao dành cho công binh Nga tại chiến trường Syria.

Việc vũ khí Nga vẫn được đưa đến chiến trường Syria khiến nhiều người thắc mắc. Ông Sergey Efremenkov, Giám đốc công ty sản xuất đã xác nhận thông tin này và cho biết, robot bọ hung và camera hình cầu đã được thử nghiệm tại Syria để rà phá bom mìn tại hàng loạt các điểm dân cư của Syria.

Vị giám đốc này giới thiệu, "bọ hung" là một thiết bị nhỏ đặt trên các bánh xe với các máy quay video có độ phân giải cao và một microphon, một máy ghi nhiệt. Thiết bị này được điều khiển bởi kênh radio kỹ thuật số từ bảng điều khiển giám sát trên màn hình kỹ thuật số.

Nga điều gấp vũ khí khi chiến trường Syria sắp hạ màn. Ảnh: RT
Nga điều gấp vũ khí khi chiến trường Syria sắp hạ màn. Ảnh: RT

Khi được đưa đến Syria, những khí tài đặc biệt này sẽ được thử nghiệm tại những môi trường khắc nghiệt nhất như các hầm ngầm, đặc biệt là nhiệm vụ do thám nhằm phát hiện ra nơi trú ẩn của các tay súng khủng bố.

Không chỉ điều những robot, Nga cũng vừa quyết định cấp cho Syria khí tài đặc trị máy bay không người lái (UAV). Theo tờ Rossiyskaya, thiết bị mới sẽ được Nga cấp cho các đơn vị tác chiến điện tử chuyên thực hiện nhiệm vụ chống UAV của quân đội Syria.

chiến trường Syria
Nga tuyên bố sắp kết thúc chiến dịch quân sự tại Syria. Ảnh: Sputnik

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định chiến dịch quân sự nhằm hỗ trợ chính quyền Syria đang đi đến hồi kết.

"Chiến dịch quân sự của Nga tại Syria sắp hoàn tất. Tôi muốn thảo luận về một số vấn đề đòi hỏi những giải pháp cấp bách cũng như trao đổi thêm về diễn biến tình hình tại Syria", Sputnik hôm qua dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Israel Avigdor Lieberman tại Tel Aviv.

Ông Shoigu đang có chuyến thăm hai ngày tại Israel để thảo luận một số vấn đề về hợp tác song phương cũng như tình hình an ninh khu vực, trong đó có cuộc khủng hoảng Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga hy vọng rằng các cuộc đàm phán hiện nay sẽ giúp hai bên hiểu rõ hơn về nhau, đồng thời góp phần vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa lực lượng vũ trang hai nước.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.