Thứ năm, 28/03/2024 | 17:41
RSS

Vì sao HAGL thi đấu bết bát tại V.League 2018?

Thứ ba, 18/09/2018, 18:55 (GMT+7)

Được đặt rất nhiều kỳ vọng, song CLB HAGL đã gây thất vọng tràn trề khi thi đấu hết sức nhạt nhòa tại V.League 2018.

Công làm thủ phá

Theo thống kê mới nhất, CLB HAGL đã nhận tới 44 bàn thua, tính tới vòng 22 V.League. Cùng với Đà Nẵng, đội bóng phố Núi trở thành CLB nhận số bàn thua nhiều nhất tại V.League 2018, tính tới thời điểm này.

Đội bóng phố Núi cũng có tới hai trận để đối thủ ghi tới 5 bàn vào lưới của mình (thua Hà Nội FC 0-5 ở lượt đi V.League, và thua 3-5 trước TP. HCM trong khuôn khổ vòng 22 cuối tuần trước).

Nghịch lý ở chỗ, đội bóng của HLV Dương Minh Ninh đang là đội sở hữu hàng công tốt thứ 2 giải đấu. Họ có 35 bàn thắng, chỉ đứng sau Hà Nội (62 bàn). Đây là bằng chứng rõ ràng nhất về việc “công làm thủ phá” của đội bóng bầu Đức mùa này.

Kể từ khi khóa I Học viện HAGL JMG được đôn lên thi đấu tại V-League năm 2015, phòng ngự luôn là điểm yếu nhất của HAGL. Trong hai mùa đầu tiên lứa cầu thủ này chơi ở đội 1, họ đều thiết lập kỷ lục tệ nhất lịch sử đội bóng với hơn 50 lần thủng lưới.

HAGL thi đấu bết bát tại V.League 2018

HAGL thi đấu nhạt nhòa tại V.League 2018. Ảnh: Thể thao

Mùa này, HAGL có 3 thủ môn là Văn Trường, Văn Tiến và Rmah Sươ. Văn Trường đã bắt 10 trận để thủng lưới 20 lần, trung bình 2 bàn/trận. Văn Tiến bắt 11 trận, để thủng lưới 16 bàn, trung bình 1,4 bàn/trận. Rmah Sươ được trao cơ hội nhưng trong hai trận ra sân vừa qua khi Văn Tiến và Văn Trường dính chấn thương, thủ thành xuất sắc nhất giải U21 Quốc gia 2017 để thủng lưới tới 8 bàn, trung bình 4 bàn/trận.

Rõ ràng hàng thủ vẫn là điểm yếu cố hữu của HAGL trong nhiều năm trở lại đây. Chỉ khi khắc phục được tử huyệt này, đội bóng phố Núi mới có thể tìm thấy sự ổn định và đạt được mục tiêu của mình, ở sân chơi số một của bóng đá Việt Nam

HLV chưa đủ tầm

Chứng kiến phong độ nhạt nhòa của đội bóng phố Núi ở mùa giải năm nay, nhiều người chung một nhận định, HLV Dương Minh Ninh chưa đủ tầm để dẫn dắt CLB HAGL ở thời điểm hiện tại.

Dễ nhận thấy việc tuyển chọn và sử dụng ngoại binh chính là điểm yếu lớn của vị HAGL này khi cầm đội bóng phố Núi.

Bằng chúng rõ nét nhất trong hạn chế tuyển chọn ngoại binh của vị HLV này đó là, đội bóng phố Núi liên tục thay thế ngoại binh, song vẫn chưa tìm được “ông Tây” ưng ý, và đội bóng của bầu Đức cũng liên tục trong nhiều năm liền sở hữu những ngoại binh kém chất lượng nhất nhì V.League, dù đã phải chi ra không ít tiền bạc.

Việc sử dụng ngoại binh kém hiệu quả của HLV Dương Minh Ninh cũng gây ra không ít tranh cãi. Trường hợp Rimario tịt ngòi 13 trận ở lượt đi V.League trong màu áo HAGL đã liên tục nổ súng trên mọi đấu trường khi về đầu quân cho Thanh Hóa khiến nhiều người hoài nghi về cách nhìn người của thuyền trưởng phố Núi.

Hay mới đây nhất là trường hợp của Osmar Moreira. Tiền đạo ngoại này liên tục tịt ngòi khi tái hợp HAGL dưới trướng của HLV Dương Minh Ninh ở mùa giải năm nay, dù trước đó anh không ít lần ghi bàn trong màu áo SLNA cũng ở sân chơi này.

Thiết nghĩ để HAGL thi đấu khởi sắc và có thể thực hiện được tham vọng lên ngôi ở V.League 2019 như những gì bầu Đức từng tuyên bố, ông chủ của tập đoàn HAGL cần tìm một HLV mới, đủ tầm, tài dẫn dắt lứa Công Phượng ở sân chơi số một của bóng đá Việt Nam.

Đồng thời ngay lập tức bằng mọi cách, gia cổ lại hàng thủ của đội bóng phố Núi trong mùa giải tới, có như vậy, HAGL mới là đối thủ xứng tầm của những Hà Nội FC, Thanh Hóa, Quảng Ninh… và có cơ hội đăng quang tại V.League mùa giải 2019.


Xem thêm: HLV Lê Thụy Hải chỉ ra điểm yếu của CLB HAGL

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN